"Hàn" tim bằng... nam châm

Kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Đại học London (Anh) công bố trên tạp chí Cardiovascular Interventions (Can thiệp tim mạch) đã khiến giới y khoa sửng sốt.

Nghiên cứu này khẳng định, nam châm hoàn toàn có thể trở thành công cụ hiệu quả giúp con người đối phó với các bệnh về tim. Thí nghiệm trên chuột cho thấy, nam châm có thể “hướng dẫn” các tế bào về đúng vị trí của mình khi tim bị tổn thương do bệnh tật.

Người ta đã thử nghiệm bằng cách gắn các hạt nam châm cực nhỏ, mức microscopic – chỉ nhìn thấy được qua kính hiển vi, vào tế bào thân (trong tủy sống) để chúng tham gia điều khiển các “mảnh vỡ” của tim gắn lại với nhau.
 
Thực chất, từ tính của nam châm sẽ hàn gắn cấu trúc tế bào của tim bị phá vỡ vì bệnh tật. Theo Tiến sĩ Mark Lythgoe - tác giả chính của nhóm nghiên cứu, khả năng can thiệp của từ tính giúp số lượng tế bào về đúng vị trí trong tim tăng lên 5 lần. Tuy nhiên, phải ít nhất 3 năm, thậm chí 5 năm nữa mới có thể thử nghiệm và áp dụng kỹ thuật đặc biệt này.