Không ăn mắm tôm, rau sống... vẫn mắc bệnh
Chiều 5-11, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch bệnh tiêu chảy cấp nguy hiểm, Cục Y tế Dự phòng cho biết trong ngày có thêm 150 ca nghi mắc bệnh, trong đó 11 ca dương tính với vi khuẩn tiêu chảy cấp.
Hà Nội vẫn là địa phương có số người bị tiêu chảy cấp cao nhất trong ngày với 61 ca (3 dương tính), tiếp đến là Hà Tây: 47 ca, Hải Dương: 22 ca, Thái Bình: 12 ca... Đáng lo ngại là đã phát hiện hai trẻ 12 tháng tuổi và 18 tháng tuổi có các triệu chứng của bệnh tiêu chảy cấp.
Dịch bệnh có thể bùng phát bất cứ lúc nào
Theo bác sĩ Nguyễn Hồng Hà, Phó Viện trưởng Viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia, sáng cùng ngày viện đã tiếp nhận thêm 15 ca mắc mới, nâng số người bệnh
|
Hơn 1.000 ca nghi nhiễm tiêu chảy cấp - TPHCM: Mắm tôm không nguồn gốc vẫn bán đầy |
tiêu chảy ở đây lên 298, trong đó đã xác định 211 ca dương tính với tiêu chảy cấp nguy hiểm. Bệnh nhân phải nằm tràn ra hành lang của viện do quá tải.
Tại Bệnh viện Bạch Mai, số ca mắc là 23, trong đó 16 dương tính...
Theo thống kê của Vụ Điều trị - Bộ Y tế, đến thời điểm này cả nước đã có 1.035 ca nghi mắc tiêu chảy cấp ở 11 tỉnh, TP.
Theo thông báo của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, những ngày qua đã xuất hiện nhiều trường hợp mắc tiêu chảy cấp mà không hề ăn mắm tôm, rau sống... rất có thể do nguồn thải của người mang vi khuẩn chưa được kiểm soát nên đã lây nhiễm ra cộng đồng.
PGS-TS Trịnh Quân Huấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, nhận định hiện dịch vẫn chưa có xu hướng chững lại, điều này có thể do công tác xử lý môi trường chưa triệt để nên dịch vẫn dai dẳng và có thể bùng phát bất cứ lúc nào.
TPHCM: Vô tư bán mắm tôm không nguồn gốc
Cùng ngày, Thanh tra Sở Y tế TPHCM và Trung tâm Y tế Dự phòng TPHCM đã khảo sát tình hình bán mắm tôm tại chợ Bình Tây và lấy mẫu để xét nghiệm. Tại chợ này có 6 sạp bán mắm các loại, tất cả đều bán mắm tôm không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ. Mắm tôm được đựng trong thùng 5 lít, hũ khoảng 250 ml đều không nhãn mác. Chỉ có loại mắm tôm trong chai 200 ml có nhãn Trí Hải, được sản xuất ở Bà Rịa.
Tại sạp Diễm, đoàn đã phát hiện khoảng 5,5 kg mắm tôm không nguồn gốc. Người bán hàng cho biết hằng ngày có người không biết ở đâu đến bỏ mối, cũng không rõ mắm sản xuất tại đâu và cam đoan khi bán hết 5,5 kg mắm tôm này sẽ ngưng không bán nữa, song đoàn đã phát hiện có khoảng 21 kg mắm tôm giấu kỹ dưới gầm sạp.
Tại 5 sạp còn lại, những chủ sạp cũng không biết mắm tôm họ đang bán được sản xuất ở đâu, thậm chí còn không biết mắm tôm là thủ phạm gây tiêu chảy cấp ở phía Bắc hiện nay.
Ở sạp Hưng Thịnh, đoàn phát hiện tới 35 kg mắm tôm không rõ nguồn gốc.
Đoàn đã thu hồi hơn 84 kg mắm tôm không rõ nguồn gốc giao Ban Quản lý chợ Bình Tây; yêu cầu ban quản lý chợ phải kiểm soát tình hình bán mắm tôm ở chợ và những hàng bán thức ăn có liên quan đến mắm tôm.
Cùng ngày, Thanh tra Sở Y tế TPHCM đã gửi văn bản đến các quận, huyện và cơ sở y tế trên địa bàn thông báo về tình hình tiêu chảy cấp đang lan rộng, yêu cầu các đơn vị tăng cường triển khai phòng chống dịch tiêu chảy cấp.
Trước đó, ngày 2-11, Trung tâm Y tế Dự phòng TP cũng đã mua mẫu mắm tôm ở siêu thị Hà Nội và một số chợ, quầy hàng bán thực phẩm có nguồn gốc từ Hà Nội để kiểm tra. Trung tâm ghi nhận chỉ có mắm tôm bán ở siêu thị là có nhãn mác, xuất xứ. Hiện vẫn chưa có kết quả xét nghiệm những mẫu mắm tôm này.
|
4 khuyến cáo phòng chống bệnh tiêu chảy cấp nguy hiểm Cục Y tế Dự phòng từ ngày 30-10 đã yêu cầu cộng đồng thực hiện 4 khuyến cáo để phòng chống bệnh tiêu chảy cấp nguy hiểm. Theo đó, cần rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh; mỗi gia đình có một nhà tiêu hợp vệ sinh, cấm đi tiêu bừa bãi; tránh tập trung ăn uống đông người như ma chay, cưới xin, cúng giỗ; hạn chế người ra, vào vùng đang có dịch... Mỗi người, mỗi nhà đều thực hiện ăn chín, uống sôi; không ăn rau sống, không uống nước lã; không ăn các thức ăn dễ bị nhiễm khuẩn đặc biệt là mắm tôm sống, hải sản tươi sống, gỏi cá, tiết canh, nem chua. Nguồn nước ăn uống phải được bảo vệ sạch sẽ, được sát khuẩn bằng Chloramin B. Khi có người tiêu chảy cấp, nhanh chóng báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để điều trị kịp thời... |
|
Chưa kiểm soát được nguồn lây “Hằng ngày vẫn có hơn 100 ca nghi nhiễm tiêu chảy cấp nhập viện, chứng tỏ người dân chưa thực hiện ăn chín, uống sôi và nguồn nước có thể bị nhiễm khuẩn”- TS Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, lo lắng khi trao đổi với phóng viên Báo NLĐ ngày 5-11. Theo ông Nga, dịch tiêu chảy cấp ở Hà Nội đã có xu hướng giảm, nhưng một số địa phương khác lại tăng, vì thế trong thời gian tới phải làm mạnh công tác kiểm soát dịch bệnh cũng như nguồn lây. “Ngoài thực phẩm không an toàn, chúng tôi đang lo ngại nhiễm khuẩn nguồn nước sinh hoạt” - ông nói. Về các ca bệnh thứ phát vừa phát hiện, TS Nguyễn Huy Nga cho rằng đó vẫn còn là nghi ngờ, ngành y tế dự phòng đang làm các xét nghiệm để xác định. Theo ông Nga, bệnh tiêu chảy cấp và bệnh tả đều lây qua đường ăn uống, nhưng tả nguy hiểm hơn nhiều. Vi khuẩn tiêu chảy cấp hằng ngày vẫn tồn tại trong môi trường, nếu ăn chín, uống sôi, vệ sinh sạch sẽ thì không sao. Ông Nga cũng khẳng định chưa thể kiểm soát những trường hợp đã mắc bệnh nhưng vẫn sống trong cộng đồng. Ngay cả mắm tôm, nguồn lây bệnh tiêu chảy cấp đầu tiên cũng chưa xác định được là bao nhiêu và ở đâu. N.Dung |