Kiến nghị cách thi hành án cho tử tù hiến tạng

(NLĐ0)- Ngày 8-9, tại cuộc họp bàn về kỹ thuật lấy mô, bộ phận cơ thể của người bị kết án tử hình, ông Nguyễn Huy Quang, Phó vụ trưởng Vụ pháp chế (Bộ Y tế), cho biết, mới đây Bộ Y tế đã nhận được văn bản của Bộ Công an nói về trường hợp tử tù Nguyễn Văn Hải ở Quảng Ninh viết đơn xin được hiến thi thể cho y học nhưng hiện chưa có quy định của pháp luật về việc tử tù hiến xác.

Bộ Y tế cho rằng, hiến tạng là việc làm nhân đạo. Xét về mặt y học, một cơ thể chết đi thì xác chết đó là một thực thể vô tri vô giác; và nhìn nhận như thế thì cái xác không có tội mà còn có rất nhiều lợi ích cho y học và khoa học, có thể cứu sống được rất nhiều người khi được sử dụng đúng cách và đúng pháp luật.
 
Tuy nhiên, điều mà Bộ Y tế quan tâm là kỹ thuật lấy tạng tại thời điểm thi hành án tử hình. Nếu tử tù bị xử bắn thì chỉ lấy được giác mạc, còn tim, gan, thận… sẽ không còn nguyên vẹn nên không thể dùng để ghép. Còn theo quy định mới, tử tù bị tiêm thuốc độc thì các tạng sẽ hỏng ngay khi tiêm thuốc. Theo Bộ Y tế, chỉ có phương thức thi hành án tử bằng cách bắn vào mang tai hay đầu để chết não thì mới lấy được tạng.
 
Ông Quang cho biết thêm, lãnh đạo Bộ Y tế đang xem xét trước khi gửi Bộ Công an kiến nghị những phương thức tử hình cho tử tù có nguyện vọng hiến tạng cho y học.