Liệu pháp tiêm xương
Giáo sư Kevin Shakesheff thuộc Đại học Nottingham của Anh đã tìm ra chất liệu mới dạng kem dùng để tiêm vào xương bệnh nhân bị gãy, thay thế khung xương và làm giá đỡ để xương tiếp tục phát triển.
Chất liệu này đang được thử nghiệm lâm sàng tại Anh và dự kiến được sử dụng ở Mỹ trong khoảng 18 tháng nữa. Sau khi được tiêm vào cơ thể bệnh nhân, chất liệu dạng kem ở môi trường thông thường này sẽ đông cứng lại trong vài phút do tác động của thân nhiệt. Chất liệu mới chứng tỏ lợi thế là không phát nhiệt làm chết các tế bào xung quanh như khi sử dụng xi măng y khoa; đến được nhiều phần của cơ thể mà polymer không phủ được và không phức tạp, không gây đau đớn nhiều như giải phẫu cấy ghép xương. Tuy nhiên, có một số hạn chế được ghi nhận, cần phải khắc phục như sự kết dính tại mối nối giữa chất liệu mới với xương thật của bệnh nhân chưa được chắc chắn.