Một thai phụ bị u vùng kín hiếm gặp
(NLĐ) – Các bác sĩ ở Khoa Phụ sản Bệnh viện (BV) Đà Nẵng cho biết tại đây vừa điều trị cho một phụ nữ mang thai 27 tuần bị khối u lớn ở âm đạo tái phát nhiều lần. Đó là chị L.T.P.N, 37 tuổi, cư ngụ tại TP Đà Nẵng
Khi mang thai lần thứ ba được 23 tuần, chị N. thấy máu ra nhiều ở âm đạo và đi khám ở trung tâm y tế quận, sau đó được chuyển đến BV Đà Nẵng. Tại đây, các bác sĩ ghi nhận thai nhi vẫn cử động, nhau, ối bình thường nhưng thấy có chảy máu âm đạo. Theo thạc sĩ - bác sĩ Trần Đình Vinh, Trưởng Khoa Phụ sản BV Đà Nẵng, do tuổi thai còn nhỏ, tình trạng chảy máu đã hết và kết quả sinh thiết là u sợi lành tính nên bệnh nhân chỉ được theo dõi mà không can thiệp gì.
Tuy nhiên, sau đó khối u lớn dần lên gồm 2 thùy, hoại tử, chèn ép gây bí tiểu nên bệnh nhân được mổ bóc u hoàn toàn, u không xâm lấn. Đến khi thai 37 tuần, chị N. chuyển dạ và đau ở vết mổ lấy thai cũ trước đó, dọa nứt vết mổ cũ. Qua thăm khám, các bác sĩ lại thấy u ở thành phải âm đạo có kích thước 4 x 5 cm. Lúc này, sinh thiết u lại cho kết quả khác với lúc đầu là sác-côm cơ vân đa dạng. Chị N được mổ lấy thai, đó là bé trai nặng 2,7 kg.
Sau khi sinh 12 ngày, chị N. lại nhập viện lần thứ ba do bí tiểu và đại tiện. Đến lúc này, u thành bên phải âm đạo đã lớn choán toàn bộ âm đạo, có chỗ hoại tử chảy máu. Bệnh nhân tiếp tục được mổ lấy u hai thùy, mẫu sinh thiết cho thấy u có nhiều nhân quái. Bệnh nhân được chuyển ra BV Trung ương Huế để xạ trị.
Thạc sĩ - bác sĩ Trần Đình Vinh và cộng sự cho biết hơn 1/2 trường hợp sác-côm cơ vân âm đạo xuất hiện ở bé gái dưới 2 tuổi và gần 90% trường hợp xuất hiện ở trẻ dưới 5 tuổi, rất hiếm khi gặp ở phụ nữ trưởng thành trên 20 tuổi và càng hiếm gặp ở những phụ nữ mang thai. May mắn là ở trường hợp của chị N. không bị ảnh hưởng gì đến thai nhi.