Não trẻ phát triển nhanh ở năm đầu đời

(NLĐ)- Ngày 13-3, tại hội thảo “Dinh dưỡng và kỹ năng giải quyết vấn đề ở trẻ nhũ nhi”, hơn 500 bác sĩ nhi khoa hàng đầu tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này

Theo GS Phạm Gia Khánh, Phó Chủ tịch Hội Nhi khoa VN, không phải đợi đến khi trẻ đã đi học hay biết tự thể hiện bằng lời nói thì mới đánh giá được chỉ số thông minh của trẻ. Thực ra, sự phát triển của trẻ biểu hiện ngay từ giai đoạn sơ sinh như “trẻ khóc khi muốn thể hiện nhu cầu, đưa mắt dõi theo những hình ảnh màu sắc sinh động, biết mỉm cười khi thấy khuôn mặt quen thuộc của mẹ lúc mới 3 tháng tuổi...”.


Nghiên cứu của TS y khoa Hoa Kỳ Michael J. Fitzgerald công bố tại hội thảo này cũng khẳng định năm đầu đời là giai đoạn não bộ của trẻ phát triển cực nhanh. Sau 6 tháng tuổi, trẻ đã có những kỹ năng xử lý tình huống; sau 9 tháng, trẻ có thể nhận biết và bắt đầu hình thành các kỹ năng ghi nhớ, học hỏi.

Nghiên cứu lâm sàng trên 299 trẻ nhũ nhi lúc 9 tháng tuổi được bổ sung dưỡng chất DHA/ARA cho thấy khả năng xử lý tình huống tương đương với chỉ số thông minh IQ khi trẻ lên 3 tuổi. Vì thế, dinh dưỡng trong những năm tháng đầu đời đóng vai trò quan trọng đến sự phát triển trí não của trẻ.


Theo các chuyên gia dinh dưỡng, DHA/ARA có trong rất nhiều loại thực phẩm như cá, dầu thực vật, hải sản, trứng... Nếu bà mẹ ăn nhiều thực phẩm này trong thời gian mang thai cũng như trong giai đoạn cho con bú thì con họ sẽ nhận được đầy đủ các dưỡng chất để trẻ phát triển tốt hơn.