Nơi có người chết vì cúm A/H1N1

“Tội lắm chú ơi, mới hồi sáng này chứ đâu, bà P. ra chợ mua rau. Dù có mang khẩu trang nhưng cũng bị người ta xa lánh”- ông Kiểng, hàng xóm của cụ P. (mẹ của bà B., người vừa tử vong do cúm A/H1N1), cho biết

Xem Cúm A (H1N1) sẽ thành đại dịch?

Khu vực hẻm 257 (khu phố văn hóa 2, phường 10, quận 10-TPHCM) sau giờ tan tầm hằng ngày đã buồn nhưng chưa bao giờ ảm đạm như hôm qua, 12-8. Tại đây, vừa có trường hợp đầu tiên của TPHCM tử vong vì cúm A/H1N1, đó là bà T.T.B (52 tuổi). Trong căn nhà nhỏ đìu hiu, cụ  P. (80 tuổi) với đôi mắt còn ngấn lệ nhìn di ảnh con gái với nỗi đau khó bày tỏ: Sự kỳ thị của xóm giềng.

img
Ông Bùi Đức Phong, Phó Chánh Thanh tra Bộ Y tế, đang kiểm tra việc
kinh doanh thuốc Tamiflu tại nhà thuốc Mỹ Châu 1 (quận 3-TPHCM) chiều 12-8


Ít ai biết rằng chỉ trước đó vài hôm, cũng chính tại căn nhà này rộn ràng tiếng cười trong đám cưới của người cháu. “Tội lắm chú ơi, mới hồi sáng này chứ đâu, cụ P. ra chợ mua rau. Dù có mang khẩu trang nhưng cũng bị người ta xa lánh”- ông Kiểng, một người hàng xóm của cụ P., cho biết.


Nhìn chung, phần lớn bà con ở đây đều bày tỏ cảm thông với gia đình cụ P. Chị Ngô Quế Phương, tổ trưởng tổ dân phố 24, cho biết bức xúc của người dân ở đây là không được ngành y tế thông báo chính xác về trường hợp tử vong của bà B. để người dân đề phòng. Theo chị Phương, trưa 11-8, thi thể bà B. được chuyển về và đặt tại chùa Long Hoa (đường Trần Minh Quyền, cùng phường). Đến chiều cùng ngày, chị Phương đến trạm y tế phường hỏi thăm và được biết bà B. tử vong do bệnh viêm phổi. Đến tối 11-8,  nhiều người dân đi viếng đám tang cũng không biết bà B. tử vong vì cúm A/H1N1 nên không hề đề phòng. Cho đến sáng 12-8, qua báo chí, người dân ở đây mới biết trường hợp tử vong này có liên quan đến cúm A/H1N1. Chị Trần Thị Huệ, tổ tưởng tổ dân phố 22, cũng tỏ ý không bằng lòng cách ứng xử của cán bộ y tế khi đến đây thực hiện sát khuẩn. Theo chị Huệ, trưa 12-8, có một nhân viên đến giao hóa chất gì đó cho nhà cụ P. Khi người dân muốn tìm hiểu thì được nhân viên này thốt ra những lời không thể chấp nhận được như “thuốc để xịt chỗ người chết nè, muốn xem không...”.        


Xung quanh nhà cụ P. có hơn 30 hộ dân, riêng nhà cụ P. có 10 nhân khẩu gồm con rể, cháu dâu. Cháu bé nhỏ nhất mới 3 tuổi đang học mẫu giáo. Những người lớn thì làm đủ thứ nghề như bốc xếp, hớt tóc...


Ở góc độ chuyên môn, bác sĩ Phan Văn Nghiệm, Trưởng Phòng Nghiệp vụ y Sở Y tế, phân tích người dân ở khu vực có người tử vong nên bình tĩnh, không có gì phải hoang mang. Đến thời điểm này, ngành y tế TP vẫn duy trì giải pháp như lâu nay là giám sát chặt từng ca bệnh, ổ cúm, cách ly và điều trị kịp thời nhất. Trong thời điểm này, thấy có triệu chứng cúm, người bệnh nên đi khám, bệnh nhẹ thì khám ở các trạm y tế, bệnh viện (BV)  quận, huyện; bệnh nặng thì đến BV tuyến trên. Hệ thống cấp cứu ở các BV luôn trực 24/24 giờ.


Khuyên nhủ là vậy nhưng ở trường hợp đáng thương này, gia đình cụ  P. cần một cái nhìn sẻ chia của cộng đồng. 

Cần cách ly người vừa xuất viện

Chiều 12-8, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống cúm A/H1N1, TS Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và môi trường (Bộ Y tế), đã thông báo trong ngày, VN đã ghi nhận thêm 64 trường hợp nhiễm cúm A/H1N1, trong đó miền Nam: 34 ca, miền Bắc: 12 ca, miền Trung: 4 ca, Tây Nguyên: 14 ca.

Tính đến thời điểm này, cả nước đã ghi nhận 1.275 trường hợp nhiễm cúm A/H1N1, 2 ca tử vong. Hiện 32 tỉnh, TP đã có người nhiễm cúm A/H1N1, trong đó có 4 địa phương đã có hiện tượng lây lan ra cộng đồng là Hà Nội, Đồng Nai, Khánh Hòa, TPHCM.  

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Kính, Viện trưởng Viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia, cũng đề nghị Bộ Y tế xem xét nhập khẩu Tamiflu ở dạng xi rô để điều trị cho trẻ em. Ông Kính cũng đề nghị Bộ Y tế xem xét lại phác đồ điều trị cúm A/H1N1 mới ban hành. Trong đó, có quy định cho bệnh nhân xuất viện sau 5 ngày điều trị nếu xét nghiệm lần 2 không còn dương tính với cúm A/H1N1. Tuy nhiên, theo ông Kính, cần cách ly thêm tại nhà những người vừa xuất viện để tránh lây bệnh cho những người khác.

Ngày 12-8, liên quan đến việc thuốc Tamiflu (điều trị cúm A/H1N1) được bán với giá trên trời tại một số nhà thuốc ở TPHCM (Báo NLĐ đã thông tin), đoàn Thanh tra Bộ Y tế do ông Bùi Đức Phong, Phó Chánh Thanh tra Bộ Y tế, dẫn đầu, đã tiến hành kiểm tra đột xuất hoạt động kinh doanh của 3 nhà thuốc Mỹ Châu 1, Mỹ Châu 10 và Thanh Quang (đường Hai Bà Trưng, quận 3). Tại thời điểm kiểm tra, đoàn thanh tra ghi nhận các nhà thuốc này không còn bán thuốc Tamiflu. Ông Bùi Đức Phong cho biết việc kiểm tra nhằm bảo đảm sử dụng thuốc an toàn, hiệu quả cho người dân cũng như tránh hiện tượng tăng giá thuốc theo kiểu “té nước theo mưa” và tạo tâm lý hoang mang cho người dân...

Ng. Dung- Ng. Thạnh