Phát hiện thêm nhiều nguồn bệnh
Theo Vụ Điều trị - Bộ Y tế, đến chiều 7-11 đã có hơn 1.400 trường hợp nghi bị tiêu chảy cấp được điều trị; qua xét nghiệm đã xác định 276 bệnh nhân dương tính với vi khuẩn tiêu chảy cấp. Trong số này có 190 bệnh nhân nặng, nhiều trường hợp đã bị biến chứng suy thận.
172 ca mắc trong 1 ngày
Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm, chiều 7-11, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu thông báo: Qua xét nghiệm bệnh phẩm của một bệnh nhân bị tiêu chảy cấp ở quận Hoàng Mai, Hà Nội (có ăn thịt chó, mắm tôm), các chuyên gia dịch tễ đã điều tra thêm và phân lập được vi khuẩn tiêu chảy cấp trong rau sống và nước rửa tay của người bán hàng. Cũng theo Vụ Điều trị, chỉ trong ngày 7-11, đã có thêm 172 ca mắc mới ở các tỉnh, thành.
Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, điều này lại một lần nữa chứng tỏ nguồn bệnh không chỉ là mắm tôm mà đã lan sang nhiều thực phẩm khác như giò chả, rau sống, thậm chí cả nguồn nước. Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị tiến hành điều tra nguồn lây rộng hơn nữa để xác định rõ các nguyên nhân gây bệnh tiêu chảy cấp nguy hiểm.
Nguy cơ lây lan cao từ các bệnh nhân trốn viện
Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn, trong những ngày qua, dù đã có những cảnh báo về dịch tiêu chảy cấp cũng như các biện pháp đối phó với dịch được đưa ra nhưng nhiều người vẫn chủ quan. Bằng chứng là số ca bệnh nhập viện tuy có giảm nhưng vẫn cao.
Tình trạng quá tải trầm trọng vẫn xảy ra tại các bệnh viện tuyến Trung ương. Tại Viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia, hiện vẫn còn hơn 300 bệnh nhân đang được điều trị, số ca mắc mới trong ngày 7-11 là 36 ca, trong đó 15 ca được xác định mắc tiêu chảy cấp nguy hiểm. Bệnh viện Bạch Mai có 32 ca đang điều trị, đặc biệt có 2 trường hợp trốn viện.
Theo PGS-TS Nguyễn Đức Hiền, Viện trưởng Viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia, nhận định những trường hợp trốn viện hoặc bỏ ra các hàng quán bên ngoài ăn uống thoải mái có thể là những mầm bệnh lây lan ra cộng đồng.
|
TP Hồ Chí Minh: Mắm tôm vẫn bán tràn lan Ngày 7-11, bác sĩ Phan Văn Nghiệm, Trưởng Phòng Nghiệp vụ y Sở Y tế TPHCM, đã trao đổi với phóng viên Báo NLĐ về tình trạng mua bán mắm tôm tràn lan trên địa bàn TP . Phóng viên: Từ khi Bộ Y tế công bố dịch tiêu chảy cấp, Sở Y tế đã triển khai những biện pháp gì để phòng chống dịch?
. Dường như Sở Y tế mới tập trung xử lý khi có dịch bệnh chứ chưa chủ động phòng chống dịch? - Việc phòng bệnh phải nói về người dân. Người dân phải có ý thức ăn những thức ăn được nấu chín trong thời gian đang lưu hành dịch bệnh, đồng thời phải biết cách tự phòng bệnh bằng cách rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh để hạn chế số vi trùng nếu có. Còn có nên uống thuốc phòng bệnh hay không đang được đặt ra. Tuy nhiên, hiện TP chưa có ca bệnh. Nếu phát hiện ca bệnh sớm cũng sẽ điều trị được. . Dư luận cho rằng những biện pháp phòng chống dịch của ngành y tế chưa quyết liệt? - Vì thời gian quá gấp, mới 5 ngày kể từ khi có công điện của Thủ tướng. Trong thời gian này, ngành y tế phải triển khai rất nhiều công việc như đã kể trên. Những ngày đầu, chúng tôi mới đi niêm phong mắm tôm ở những nơi buôn bán lớn để ngưng sự phát tán qua những nơi khác. Trong những ngày tới, thanh tra sở sẽ tiến hành đi thanh tra và xử lý nghiêm những cơ sở vi phạm. Hiện nay, TP có rất nhiều nơi sử dụng mắm tôm chứ không chỉ ở các hàng, quán bán thịt chó, các chợ... Mắm tôm có thể lưu hành trong từng gia đình trong TP. Giải quyết tình trạng này, một mình ngành y tế không thể đảm đương hết. Thùy Dương thực hiện |
|
Thu hồi hàng chục ký mắm tôm lẫn nhiều dòi Thanh tra Sở Y tế TPHCM, ngày 7-11 đã kiểm tra đột xuất tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) và việc sử dụng mắm tôm ở hai quán bán thịt chó trên đường Trần Phú là Nam Định và Nam Hà. Qua kiểm tra, đoàn đã phát hiện ở quán Nam Hà có 17,4 kg mắm tôm nguyên trong thùng có nhiều dòi và 0,2 kg mắm tôm đã pha để bán cho khách. Còn ở quán Nam Định, có 7,6 kg mắm tôm nguyên cũng có lẫn nhiều dòi và 2,5 kg mắm tôm đã pha. Tất cả 25 kg mắm tôm nguyên và 2,7 kg mắm tôm đã pha ở hai quán trên đều không có nhãn mác và không rõ xuất xứ, không có hạn sử dụng. Về thủ tục, quán Nam Định không xuất trình được giấy phép kinh doanh, không có giấy khám sức khỏe của nhân viên, không có giấy chứng nhận đã qua lớp tập huấn về VSATTP. Riêng quán Nam Hà chỉ có giấy phép kinh doanh. Cùng ngày, đoàn thanh tra đã kiểm tra tình hình buôn bán mắm tôm tại chợ Xóm Mới (Gò Vấp) và đã thu hồi 6,6 kg mắm tôm và gần 12 kg mắm tép không nhãn mác, không rõ xuất xứ. Cũng trong ngày 7-11, Sở Y tế đã ghi nhận có 45 ca trên toàn TPHCM nhập viện do tiêu chảy nhưng những trường hợp này không liên quan đến tình hình tiêu chảy cấp hay do vi trùng tả gây ra. N.Phương |
- Bác sĩ Phan Văn Nghiệm: Từ ngày 2-11, khi có công điện khẩn chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Sở Y tế đã khẩn trương tiến hành các biện pháp phòng chống dịch tiêu chảy cấp như chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh, các công ty dược phải cung ứng đầy đủ thuốc điều trị bệnh tiêu chảy, chỉ đạo phát hiện ca tiêu chảy cấp sớm nhất để điều trị, tổ chức cho các bác sĩ xử lý tình huống cấp cứu các ca tiêu chảy cấp, chỉ đạo thanh tra 24 quận -huyện phát hiện, lấy mẫu mắm tôm không rõ nguồn gốc...