Phẫu thuật thành công một trường hợp u máu phức tạp
(NLĐ) - Ngày 2-6, TS-BS Trần Minh Trường, Trưởng Khoa Tai Mũi Họng Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy, cho biết bước đầu BV đã chữa trị thành công cho chị H.T.T.N (sinh năm 1980), ngụ tại huyện Long Mỹ (Hậu Giang), bị một u máu khổng lồ trên mặt kéo dài hơn 20 năm qua.
Chị N. bị khối u nửa mặt phải từ nhỏ nhưng do nhà nghèo, không có điều kiện chữa trị, nên khối u phát triển ngày một lớn, đẩy mắt phải lồi ra, dẫn đến hoại tử mắt, khô giác mạc, chèn ép hốc mũi làm biến dạng mũi. Tháng 4 vừa qua, nhờ sự giúp đỡ của nhiều nhà hảo tâm, chị N. được đưa lên TPHCM đến BV Chợ Rẫy điều trị. Nhận thấy đây là một ca phức tạp, BV đã tiến hành hội chẩn nhiều lần. Nhờ kỹ thuật chụp mạch máu DSA xoắn ốc hiện đại, các bác sĩ phát hiện đây là một trường hợp u máu nằm trong hốc mắt và mặt liên quan đến động mạch cảnh trong và cảnh ngoài. Nguy hiểm ở đây là nếu được phẫu thuật, bệnh nhân có thể xuất huyết ồ ạt dẫn đến tử vong, nhưng nếu khống chế được xuất huyết thì bệnh nhân lại có thể bị liệt nửa người. Sau khi hội chẩn một lần nữa, các bác sĩ quyết định phẫu thuật thành 2 giai đoạn. Ngày 28-5, tiến hành cột thử một số mạch máu chính nuôi khối u, xem bệnh nhân có bị liệt hay không.
và sau khi mổ. Ảnh: T.M.T

Bốn ngày sau, ngày 31-5, nhận thấy bệnh nhân vẫn bình thường, BV quyết định phẫu thuật giải phóng khối u. Trong ca mổ kéo dài 5 giờ 30 phút do TS Trương Văn Việt, Giám đốc BV chỉ huy, các bác sĩ đầu ngành trong BV đã thực hiện việc cột tất cả mạch máu nuôi khối u, bóc tách toàn bộ khối u, khoét bỏ ổ mắt, phục hồi mi mắt để sau này lắp mắt giả cho bệnh nhân. Ngày 2-6, chị N. hoàn toàn ổn định, nửa mặt phải còn phù nhẹ và tiếp tục điều trị thêm một thời gian nữa về thẩm mỹ.
Thành công này một lần nữa đã khẳng định sự tiến bộ của nền y học nước ta, cho thấy tay nghề các thầy thuốc VN hoàn toàn không thua kém các đồng nghiệp nước ngoài trong điều trị những ca bệnh phức tạp.