Phòng ngừa dịch tiêu chảy cấp từ sinh hoạt
Khử trùng toàn bộ đồ dùng lThận trọng khi mua rau và nước tinh khiết Dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm đã xuất hiện ở cả 3 miền. Để phòng ngừa dịch bệnh này, TS-BS Lê Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, đã có những hướng dẫn, tư vấn cho người dân.
Khi trong nhà có người bị bệnh, kể cả chỉ mới là nghi ngờ thì điều hết sức quan trọng là làm sao không để lây lan cho người khác trong gia đình cũng như cộng đồng bằng cách phải bảo vệ môi trường cho thật tốt. Toàn bộ những gì liên quan đến người bệnh phải được khử khuẩn. Những chất thải, chất tiết phân cũng như chất nôn bỏ vào trong bô và dùng Cloramin B mà ngành y tế cấp phát pha đổ vào để sát khuẩn trước rồi mới đưa ra ngoài môi trường. Sau đó rửa lại các vật chứa nước đã được khử khuẩn có pha Cloramin B, bảo đảm làm sao vi khuẩn tả không thể sống và phát tán.
Nguồn nước là đầu mối phát tán vi khuẩn tả ra ngoài cộng đồng rồi từ đó lây sang nhiều người. Cho nên việc kiểm soát nguồn nước có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, mang tính quyết định trong việc phòng ngừa, ngăn chặn dịch tiêu chảy cấp. Mặc dù nhà máy nước khi cung ứng nước cho người dân tiêu thụ đã pha clor ở nồng độ sát khuẩn, nhưng lượng nước đến vùng cuối đường ống áp lực nước yếu, nồng độ clor không còn đủ sẽ có nguy cơ bị nhiễm khuẩn. Vì thế, ngành y tế đã đưa Cloramin B đến các vùng có nguy cơ này để cung ứng, vận động, hướng dẫn người dân pha Cloramin B vào nước dùng trong ăn uống để nguồn nước này luôn luôn được bảo đảm an toàn. Người dân nên sử dụng nguồn nước đã được khử khuẩn này cho các hoạt động liên quan đến việc ăn uống, kể cả rửa chén bát, rửa rau... Ngoài ra, những vùng người dân không có nước máy mà phải mua nước chở bằng ghe, sà lan như ở Cần Giờ..., hoặc những vùng sử dụng nước giếng thì những nguồn nước này không được khử khuẩn, không có nồng độ clor để bảo đảm an toàn. Hiện nay, ngành y tế cũng đã phân phát lượng thuốc Cloramin B tại tất cả những vùng có nguy cơ này để cung ứng cho người dân sử dụng, bảo đảm nguồn nước cho người dân sử dụng an toàn.
Ăn chín, uống sôi được xem là biện pháp chủ yếu phòng ngừa tiêu chảy cấp. Trước tiên, phải mua rau được sản xuất từ những nguồn sản xuất rau an toàn và nguồn rau không bị nhiễm khuẩn. Thứ hai, trước khi ăn rau sống thì phải sơ chế để loại bỏ những chất làm ô nhiễm rau. Thứ ba, rất quan trọng là phải sử dụng nguồn nước đã được khử khuẩn để rửa rau thật kỹ.
Nước đá cũng là một vấn đề đáng quan tâm. Trong thời gian tới đây, Sở Y tế sẽ tăng cường kiểm tra kỹ hơn, kiên quyết xử phạt, đóng cửa các cơ sở nào không bảo đảm vệ sinh, đặc biệt là kiểm soát nguồn nước mà cơ sở đó đã sử dụng để sản xuất nước đá. Nếu nguồn nước này khi kiểm nghiệm không đạt tiêu chuẩn ngành y tế sẽ đề nghị buộc phải đóng cửa cơ sở sản xuất. Tương tự như vậy, với loại hình kinh doanh nước tinh khiết, nếu cần thiết cũng sẽ đình chỉ hoạt động đối với những cơ sở sản xuất mà nguồn nước, công nghệ sử dụng và điều kiện vệ sinh không bảo đảm.