Sẽ bình ổn giá thuốc

Đó khẳng định của bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, tại chương trình Nói và Làm (trực tiếp trên kênh HTV7 vào ngày 6-3)

Theo bà Nguyễn Thị Hồng, thuốc chữa bệnh là mặt hàng gắn liền với đời sống người dân. Trong khi đó, trên địa bàn TPHCM, hầu hết các nhà thuốc bán lẻ đã đạt chuẩn GPP (nhà thuốc thực hành tốt), nguồn gốc dược phẩm rõ ràng. Vì thế, để thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ về kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, UBND TPHCM sẽ đưa thuốc chữa bệnh thông thường được sản xuất trong nước vào chương trình bình ổn giá năm 2011. “Theo kế hoạch, Sở Y tế TPHCM sẽ công bố danh mục thuốc chữa bệnh được bình ổn giá. Vì vậy, các sở ban ngành liên quan xác định giá từng loại thuốc để đưa vào bình ổn giá. Việc bình ổn giá thuốc sẽ triển khai từ ngày 1-4”, bà Hồng cho biết.
img
Một số loại thuốc chữa bệnh sẽ được bình ổn giá từ ngày 1-4 tại TPHCM . Ảnh: TẤN THẠNH
 
Hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo
 

Đề cập vấn đề an sinh xã hội, chuyên gia kinh tế Phan Chánh Dưỡng cho rằng ngoài việc đối phó với giá nguyên liệu đầu vào đang tăng, các doanh nghiệp cũng đang đối mặt với tình trạng thiếu lao động, ảnh hưởng không tốt đến sản xuất. Theo ông Huỳnh Công Hùng, Ủy viên HĐND TPHCM, hiện nay, doanh nghiệp duy trì sản xuất, ổn định đời sống của công nhân là rất khó. Vì thế, chính quyền TPHCM cần có kế hoạch giúp đỡ người lao động đang gặp khó khăn.

Ông Lê Trọng Sang, Phó Giám đốc Sở LĐ- TB- XH TPHCM, cho biết: Để hỗ trợ người nghèo, công nhân đang gặp khó khăn, trong tháng 3-2011, UBND TPHCM đã ứng ngân sách hỗ trợ tiền điện 30.000 đồng/tháng/hộ  cho 36.000 hộ nghèo trên địa bàn TP. Ông Phan Quốc Bảo, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực TPHCM, cho biết thêm: Hộ nghèo sử dụng điện dưới 50 KWh/tháng được áp giá điện mức thấp nhất là 993 đồng/KWh.
 
Đưa hàng bình ổn giá đến KCX-KCN
 
Về vấn đề bình ổn giá, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, bà Lê Ngọc Đào, Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM, cho biết trong năm 2011, TPHCM sẽ nâng điểm bán hàng bình ổn giá lên  2.188 điểm, trong đó có 801 điểm tại các chợ truyền thống. Trong năm 2011, Sở Công Thương sẽ phối hợp với Ban Quản lý các KCX-KCN TP triển khai điểm bán hàng bình ổn giá trong khu vực này.
 
Theo ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch HĐQT Liên hiệp HTX Thương mại TPHCM (Saigon Co.op), để hạn chế giá hàng hóa leo thang, Saigon Co.op thường ngồi lại với doanh nghiệp để xem xét sự bất hợp lý trong giá thành. Ví dụ, giá xăng dầu tăng 20%, doanh nghiệp vận tải tăng giá vận chuyển lên tương ứng là không hợp lý. Nếu nhà cung cấp hàng hóa cam kết không tăng giá sẽ được Saigon Co.op thanh toán tiền trước để doanh nghiệp có thể giảm chi phí tín dụng. Để đẩy mạnh bán hàng bình ổn giá, ông Hòa cho biết sắp tới, Saigon Co.op sẽ mở thêm 10 siêu thị, 30 cửa hàng, đại lý, tăng thêm mật độ bán hàng lưu động, trong đó tập trung vào các KCX-KCN, bảo đảm 70% hàng hóa thuộc diện hàng bình ổn giá. Dự kiến, trong năm 2011, Saigon Co.op sẽ tổ chức 400 chuyến hàng về vùng sâu, vùng xa và các KCN phục vụ người dân và công nhân.

 

Chuyên gia kinh tế Phan Chánh Dưỡng: Cần hỗ trợ giảm giá thành

Nếu doanh nghiệp ổn định sản xuất sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề khác. Vì thế, tập trung ổn định sản xuất là vấn đề hàng đầu cần quan tâm. Giải pháp trước mắt là Nhà nước có biện pháp ngăn chặn không để hàng hóa tăng giá vô tội vạ. Căn cơ của việc giảm giá hàng hóa là bắt đầu từ việc giảm những chi phí phi kinh tế xuất phát từ sự yếu kém trong quản lý hành chính. Đơn cử, trong ngành xây dựng, chỉ cần thi công chậm một ngày cũng làm giá thành sản phẩm tăng lên. Vì vậy, các dự án cần rút ngắn thời gian thi công bằng giải pháp kỹ thuật, loại bỏ những thủ tục hành chính không cần thiết, từ đó tiết giảm chi phí, giảm giá thành sản phẩm…