(NLĐ)- Trong số 89 trẻ sơ sinh được điều trị tại Bệnh viện (BV) Việt Đức và BV Phụ sản Trung ương từ tháng 1-2002 đến 6-2005, có 76 ca (85,4%) được siêu âm trước sinh với tỉ lệ chẩn đoán đúng dị tật khá cao, 75,7%.
Theo đó, sẽ có sự lựa chọn tốt nhất cho sản phụ và trẻ sơ sinh bị dị tật. Các dị tật bẩm sinh của đường tiêu hóa thường gặp nhất với 61 bệnh nhân (80,3%), sau đó là dị tật tiết niệu với 9 bệnh nhân (11,8%), các khối u có 4 bệnh nhân (5,3%)... Ngay khi chẩn đoán siêu âm là có dị tật, hầu hết sản phụ rất hoang mang, lo lắng và muốn phá bỏ thai. Tuy nhiên, sau khi được giải thích rõ mức độ nặng nhẹ của dị tật và khả năng chữa trị hoàn chỉnh sau này nên các sản phụ yên tâm hơn và thường nghe theo chỉ dẫn của bác sĩ để chờ sinh và điều trị. Những ghi nhận này đã được đưa ra trong hội nghị ngoại nhi mở rộng do BV Nhi Đồng 2 TPHCM tổ chức vào ngày 11-11.