Tái sử dụng máu của bệnh nhân mất đi
(NLĐ) – Ngày 15-3, tiến sĩ - bác sĩ Phạm Thọ Tuấn Anh, Khoa Hồi sức phẫu thuật tim Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết tại đây đã sử dụng máy truyền máu hoàn hồi trong phẫu thuật tim mạch để lấy máu của bệnh nhân mất đi trong phẫu thuật truyền lại cho chính bệnh nhân.
Trong tình hình khan hiếm máu hiện nay, việc sử dụng máu của chính bệnh nhân để truyền lại cho bệnh nhân rất quan trọng, nhất là trong bệnh lý động mạch chủ thì bệnh nhân có lượng máu mất đi khá nhiều, cần được tái sử dụng.
Qua khảo sát, các bác sĩ ở Khoa Hồi sức phẫu thuật tim tại Bệnh viện Chợ Rẫy ghi nhận lượng máu bệnh nhân mất đi trung bình trong phẫu thuật khoảng 3 lít, lượng máu truyền lại cho bệnh nhân trung bình hơn 1,7 lít nên làm giảm số lượng máu cần truyền thêm cho bệnh nhân rất nhiều.