Tăng cường xã hội hóa, cấp bách đào tạo cán bộ
Đó là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong buổi làm việc với Bộ Y tế vào ngày 26-2 ? Phát động toàn ngành thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ? Còn 18 triệu người dân thuộc đối tượng cận nghèo chưa được hưởng bảo hiểm y tế
Sáng 26-2, tại Hà Nội, Bộ Y tế đã tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Thầy thuốc VN (27-2), phát động thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tới thăm, làm việc với Bộ Y tế.
Đạt nhiều thành quả
Trong 3 năm qua, bên cạnh việc khống chế thành công dịch SARS và H5N1, nhiều kỹ thuật cao đã được áp dụng ở bệnh viện tuyến tỉnh. Hiện đã có 11 đơn vị đủ tiêu chuẩn ghép thận, 3 đơn vị thực hiện được ghép gan. Mô hình “Bệnh viện vệ tinh” thực hiện có hiệu quả, tạo điều kiện cho cán bộ tuyến tỉnh được đào tạo về nội khoa, ngoại khoa. Năm 2006, tỉ lệ người nghèo được tiếp cận với các dịch vụ y tế tăng hơn 10% so với năm 2005. Mạng lưới y tế cơ sở tiếp tục được củng cố và phát triển với 45% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế xã. Năm 2006, các cơ sở sản xuất dược phẩm trong nước đã bảo đảm cung ứng trên 50% nhu cầu sử dụng thuốc của nhân dân.
|
Tại lễ kỷ niệm, đại diện Bộ Nội vụ đã công bố ông Cao Minh Quang, Cục trưởng Cục Quản lý dược VN và bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM, giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế. |
Đánh giá cao những nỗ lực của toàn ngành y tế, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói: “Trong điều kiện ngân sách cho y tế còn hạn hẹp, những thành quả mà ngành y tế có được là rất đáng trân trọng, tự hào. Trong mạng lưới y tế, các bệnh viện đa khoa khu vực, bệnh viện liên huyện phát triển. Sự phát triển của kỹ thuật cao khiến người nghèo được hưởng lợi từ những tiến bộ y học này”.
Còn thiếu bác sĩ
Hiện nay đã có 52% dân số (khoảng 44 triệu dân) bao gồm các đối tượng bảo hiểm y tế, chính sách, người dân ở vùng sâu, vùng xa, người nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi được khám - chữa bệnh miễn phí. Tuy nhiên, Thủ tướng lưu ý, vẫn còn 20% dân số, tức là 18 triệu dân thuộc đối tượng cận nghèo chưa được hưởng bảo hiểm y tế.
Thủ tướng đề nghị ngành y tế đổi mới cơ chế quản lý bệnh viện, phát huy tự chủ, tự chịu trách nhiệm và sự năng động của từng cơ sở y tế. Bên cạnh đó, giá dược phẩm phải được quản lý theo giá thị trường, không để tình trạng đầu cơ tăng giá thuốc. Đồng thời, có hình thức trợ cấp trực tiếp chứ không nên qua trung gian đối với những dược phẩm đắt tiền. Ngành y tế cần tăng cường xã hội hóa, chọn một bệnh viện công có quy mô trung bình và tiến hành cổ phần hóa thử nghiệm.
Một trong những vấn đề cấp bách, theo Thủ tướng đó là công tác đào tạo cán bộ. Trung Quốc có 16,4 bác sĩ/vạn dân, chỉ số này ở Cuba là 59,6; ở Nhật là 20,2. Ngay quốc gia có GDP tương đương VN là Philippines cũng có 11,5 bác sĩ/vạn dân, trong khi đó VN chỉ có 6,2 bác sĩ/vạn dân.
Bộ trưởng Bộ Y tế Trần Thị Trung Chiến đề nghị Thủ tướng chủ trì một buổi làm việc để bộ có thể trình bày đề án “Quy hoạch nhân lực của ngành”. Sau năm 2010, sẽ có 5 trung tâm kỹ thuật cao tại Hà Nội, TPHCM, Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ và 10 trung tâm kỹ thuật cao vùng. Các trung tâm này cần có một cơ chế đặc biệt để xã hội hóa mạnh mẽ và bứt phá. Nhân lực đang thiếu nghiêm trọng, do đó, bộ sẽ đề nghị nâng 3 khoa của ĐH Y Dược TPHCM thành trường ĐH, đồng thời xây dựng ĐH Kỹ thuật Y khoa. Bộ Y tế cũng đề nghị giải quyết chính sách viện phí với phương châm thu đúng, thu đủ. Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, năm 2007 sẽ là năm bứt phá của y tế huyện, năm 2008 sẽ đầu tư mạnh cho y tế xã.
|
Duy trì phong trào học tập, noi gương Anh hùng, liệt sĩ Đặng Thùy Trâm Sơ kết một năm thực hiện phong trào học tập noi gương Anh hùng, liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm, Bộ trưởng Trần Thị Trung Chiến cho biết: “Nhiều đơn vị trong ngành y tế đã có sáng kiến xây dựng phòng bệnh Đặng Thùy Trâm với những cải tiến về cách thức khám - chữa bệnh, được trang bị phương tiện kỹ thuật hiện đại. Đồng thời, các đơn vị đã tổ chức khám bệnh miễn phí cho các đối tượng chính sách và người nghèo với số lượng trung bình 100 bệnh nhân/ngày và nhận được sự phản hồi rất tích cực từ phía bệnh nhân. |