Thêm 2 trường hợp dương tính cúm A/H1N1

Trước việc phát hiện ca đầu tiên mắc cúm A/H1N1 và nguy cơ dịch bệnh lan rộng, ngày 1-6, Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn đã có mặt tại TPHCM để chỉ đạo công tác phòng chống, điều trị dịch bệnh. Khuyến cáo của Bộ Y tế đối với TPHCM là ngoài chỉ đạo khẩn trương khoanh vùng, dập dịch điều quan trọng nhất là nâng cao ý thức phòng chống cúm A/H1N1 và tránh gây hoang mang cho người dân.

img
Một số bệnh nhân có thân  nhiệt cao đang được cách ly theo dõi tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM. Ảnh: N.Thạnh

Xem Cúm A (H1N1) sẽ thành đại dịch?

Sức khỏe bệnh nhân A/H1N1 đầu tiên đã ổn định


Tại Bệnh viện (BV) Bệnh nhiệt đới TPHCM, Thứ trưởng Trịnh Quân Huấn đã họp bàn với lãnh đạo Sở Y tế và BV về công tác điều trị, thăm hỏi bệnh nhân mắc cúm A/H1N1, một du học sinh ở Mỹ (ngụ quận Tân Bình-TPHCM), đang được cách ly điều trị tại đây. Bệnh nhân T. cho biết anh về VN lần này để nghỉ hè. Trước khi về nước, anh cùng một nhóm bạn bè nhiều quốc tịch làm tiệc liên hoan chia tay. Khi lên máy bay, anh rất mạnh khỏe và không có biểu hiện gì bất thường nhưng trên đường bay từ Mỹ đến Hồng Kông thì cảm thấy người nóng rần, bị ho và rát khô cổ họng, chảy nước mũi, khi về đến nhà cảm thấy nóng sốt; đã đi khám tại BV Thống Nhất, BV Hoàn Mỹ và BV Bệnh nhiệt đới. Ngày 31-5, ngành y tế TP thông báo tình trạng của T. và đến tận nhà giám sát, xét nghiệm cho cả gia đình.


Theo bác sĩ Trần Tịnh Hiền, Giám đốc BV Bệnh nhiệt đới, sức khỏe bệnh nhân T. đã ổn định, kết quả kiểm nghiệm hiện tại âm tính nhưng vẫn phải theo dõi tiếp. Kết quả xét nghiệm đối với 7 người trong gia đình tiếp xúc gần bệnh nhân T. cũng đều âm tính. Đối với số hành khách đi cùng chuyến bay với bệnh nhân T., theo bác sĩ Nguyễn Văn Châu, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, hiện đã giám sát được 48/125 người do nhiều người đổi địa chỉ, di chuyển đi nơi khác. “Đến ngày 2-6, nếu những trường hợp hành khách nói trên không có biểu hiện lâm sàng gì thì coi như họ đã an toàn”- bác sĩ Châu nói.


Cũng theo bác sĩ Châu, hiện đã xác định thêm hai trường hợp về VN từ Mỹ dương tính với cúm A/H1N1. Đó là hai mẹ con quốc tịch Mỹ N.T.N.P (41 tuổi) và N.H.H (nam, 9 tuổi, ngụ quận 8-TPHCM), đi chuyến bay OZ731 quá cảnh tại Hàn Quốc và nhập cảnh VN vào ngày 26-5. Bệnh nhân khởi sốt cao sau 5 ngày về nước, sau đó vào BV Nhi Đồng 1 TPHCM khám bệnh. Các mẫu bệnh phẩm do Viện Pasteur và BV Bệnh nhiệt đới thực hiện cho thấy dương tính với cúm A/H1N1. Sở Y tế TPHCM cũng gửi những mẫu bệnh phẩm này về Viện Dịch tễ Trung ương xét nghiệm. Ngành y tế TP đã tiến hành giám sát, cách ly đối với chồng bệnh nhân, đồng thời xác định danh sách 241 hành khách đi cùng chuyến bay (trong đó có 173 người cư ngụ tại TPHCM), thông báo các đơn vị trực thuộc, địa phương khác tiếp cận số người còn lại để tiến hành giám sát, thực hiện biện pháp y tế tại cộng đồng.

img

Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn thăm hỏi bệnh nhân mắc cúm A/H1N1 T.Q.T đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM. Ảnh: N.THẠNH


Không nên hoang mang


Làm việc với lãnh đạo UBND TP chiều cùng ngày, Thứ trưởng Trịnh Quân Huấn thống nhất quan điểm tăng cường tập trung hơn nữa công tác giám sát tại cộng đồng vì tới thời điểm này, đây là khâu quan trọng nhất.


Theo bác sĩ Châu, các trường hợp mắc cúm trên đều có chung yếu tố là mắc bệnh từ nước ngoài, chưa xác định sự lưu hành lây nhiễm tại VN nên người dân cũng không nên hoang mang. Hiện các cơ sở điều trị cúm A/H1N1 của TP đã khởi động, trong đó có BV dã chiến. Trong trường hợp cần thiết sẽ dành cả BV Bệnh nhiệt đới với quy mô 500 giường làm khu cách ly điều trị.


Hôm nay, 2-6, ngành y tế bắt đầu giám sát chặt chẽ đối với những người đến từ vùng có dịch cúm A/H1N1, bằng cách yêu cầu kê khai phiếu điều tra sức khỏe theo mẫu mới và buộc đăng ký y tế cộng đồng khi nhập cảnh vào VN. Trong trường hợp nghi ngờ thì buộc phải đeo khẩu trang tại cộng đồng trong vòng 7 ngày. Sở Y tế khuyến cáo người dân trong thời điểm này phải tự bảo vệ sức khỏe bằng cách vệ sinh sát khuẩn thân thể, đến cơ sở y tế nếu có những dấu hiệu nghi ngờ.

 

Nguy cơ dịch cúm A/H1N1 lan rộng


Ngày 1-6, Bộ Y tế đã có báo cáo Thủ tướng về tình hình dịch cúm A/H1N1. Theo đó, tính đến ngày 1-6 đã có 54 nước, vùng lãnh thổ ghi nhận trường hợp cúm A/H1N1. Tại VN, trong hai ngày 30 và 31-5, tại các cửa khẩu quốc tế đã giám sát 34.911 hành khách nhập cảnh, trong đó có 9 trường hợp nghi ngờ nhiễm cúm A/H1N1.


Cũng trong ngày 1-6, bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì cuộc họp thống nhất về các nội dung kế hoạch phòng chống đại dịch cúm A/H1N1 ở người tại VN. Theo các chuyên gia y tế, việc giám sát ngược tại cộng đồng bằng cách truy danh sách những hành khách đi cùng chuyến bay hoặc đã tiếp xúc với bệnh nhân không đạt hiệu quả cao. Ba bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1 được xác nhận vừa qua ở nước ta đều được phát hiện trong cộng đồng, khi bệnh nhân chủ động tìm đến cơ sở y tế khám chứ không được phát hiện sớm qua hệ thống giám sát dịch tại cửa khẩu. Các bệnh nhân này là “người lành mang trùng”- có nhiễm virus nhưng không có biểu hiện bệnh ở giai đoạn sớm. Hơn nữa, bệnh nhân không sốt khi kiểm tra thân nhiệt tại sân bay và khởi bệnh cũng không cao. Do đó, các chuyên gia y tế lo ngại, rất có thể tới đây sẽ tiếp tục phát hiện thêm nhiều ca bệnh mới, những trường hợp nhiễm virus nhưng không có biểu hiện bệnh, bởi sự tiếp xúc sau đó mà công tác sàng lọc ban đầu chưa phát hiện được. Trước tình hình thực tế, Bộ Y tế nhận định nguy cơ dịch xâm nhập và lan rộng tại cộng đồng là rất lớn.


Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, cho biết 2 máy đo thân nhiệt hành khách tại sân bay quốc tế Nội Bài đều đã sửa xong và hoạt động lại. Trong tuần này, 2 máy đo thân nhiệt khác đặt mua từ Mỹ cũng sẽ được cho lắp đặt và đưa vào sử dụng.

N.Dung