Thêm ổ cúm A/H1N1 trong trường học
Thành lập bệnh viện dã chiến thứ hai. Thêm 4 học sinh – sinh viên tại TPHCM dương tính với cúm A/H1N1. Tạm đóng cửa các trường nội trú ở TPHCM trong 15 ngày, bắt đầu từ hôm nay, 24-7
Ngày 23-7, lại có thêm một trường THPT nội trú trên địa bàn TPHCM có học sinh (HS) nhiễm cúm A/H1N1, báo động sự lây lan dịch bệnh này nơi đông người.
Nhốn nháo, lúng túng
Ổ cúm A/H1N1 này là cơ sở 3B Trường THPT Tư thục Nguyễn Khuyến (T15 Mai Lão Bạng, phường 13, quận Tân Bình) với 2 HS nhiễm bệnh. Theo Hiệu trưởng Lê Trọng Tín, trường hiện có hơn 2.289 HS theo học, trong đó phân nửa là nội trú và 800 em ở nhiều tỉnh, TP.
Bác sĩ Trần Quang Minh, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng (TTYTDP) quận Tân Bình, cho biết HS nhiễm cúm A/H1N1 là L.T.N.L, quê TP Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk, đang nội trú tại trường. Trước đó, ngày 17-7, L. về thăm chị gái ngụ cùng phường 13, quận Tân Bình, sau đó cùng một bạn học tại
Trường THPT Tư thục Ngô Thời Nhiệm (quận 9 – nơi đã xuất hiện ổ cúm A/H1N1, đến ngày 23-7 đã có cả thảy 72 người nhiễm bệnh) rủ nhau đi chơi và 3 ngày sau trở lại trường.
Tối 21-7, L. bị sốt nhẹ. Trường đã báo TTYTDP Tân Bình đến lấy mẫu bệnh phẩm của L. cùng 5 HS của trường đang điều trị Bệnh viện Tân Bình với biểu hiện sốt, ho. Kết quả xét nghiệm cho thấy L. nhiễm cúm A/H1N1.
Lập tức, sáng 23-7, Sở Y tế TPHCM thành lập bệnh viện dã chiến tại chỗ, khám bệnh, cách ly thêm 47 HS có sức khỏe biểu hiện lạ. Đến tối cùng ngày, bác sĩ Nguyễn Văn Châu, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, xác nhận ngoài L., còn một HS khác của trường này cũng bị nhiễm cúm A/H1N1. Bác sĩ Châu nhận định có thể sự lây bệnh này là do tiếp xúc bạn bè hoặc giáo viên từ ổ cúm Trường Ngô Thời Nhiệm.

Học sinh Trường THPT Tư thục Nguyễn Khuyến chuyển sách vở, đồ đạc... để về nhà vào sáng 23-7
Ghi nhận của chúng tôi tại ổ cúm trường học thứ hai này cho thấy đã bắt đầu xuất hiện sự lúng túng trong công tác phòng chống dịch cúm A/H1N1 tại trường
học. Sau khi họp bàn thống nhất phương án xử trí, cách ly ổn định số HS nghi ngờ, đại diện Sở Y tế ra về, còn nhân viên TTYTDP Tân Bình cắm chốt ở đây. Nhà trường bắt đầu giải tỏa cho hàng ngàn HS nội trú còn lại tự dọn đồ đạc ra về. Nhiều HS mượn điện thoại của chúng tôi gọi người thân đến đón.
Tuy nhiên, đến 12 giờ 30 phút, khi 2/3 HS đã ra khỏi trường cũng là lúc quản nhiệm nhận được khuyến cáo của bác sĩ Trần Quang Minh: “Phải giữ HS lại để thông báo biện pháp phòng ngừa cúm A/H1N1 trước khi về nhà”. Đến lúc này trường mới khóa cổng lại. Do nhiều phụ huynh đội nắng đợi ngoài cổng không đón được con, thêm phần HS bị ngăn cách bên trong... dẫn đến cảnh nhốn nháo. Một bác sĩ công tác tại quận 12 đến đợi rước con đã bức xúc: “Nguy hiểm quá! Để HS dồn ứ thế này thì còn gọi là chống lây lan dịch cúm kiểu gì!”.
Ngưng tổ chức hoạt động nội trú
Cùng ngày, Sở Y tế TPHCM cho biết đã ghi nhận thêm 4 trường hợp nữa là đều HS, sinh viên các Trường KUMON (Nhật), ĐH RMIT, ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM dương tính với cúm A/H1N1. Tuy nhiên, sở cho rằng nguồn lây bệnh của các trường hợp này là có yếu tố liên quan từ nước ngoài chứ không phải lây lan từ cộng đồng.
Theo bác sĩ Nguyễn Văn Châu, trước tình trạng cúm A/H1N1 đang lây lan nhanh, đặc biệt ở các trường học, trong ngày, Sở Y tế TPHCM đã họp bàn khẩn cấp với Sở GD-ĐT TP. Cuộc họp đi đến thống nhất sẽ tạm đóng cửa các trường học nội trú từ cấp tiểu học đến trung học trên địa bàn TP trong vòng 15 ngày, dự kiến bắt đầu từ hôm nay, 24-7.
Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM trong ngày cũng đã có công văn khẩn gởi trưởng phòng GD-ĐT các quận- huyện và hiệu trưởng các trường trực thuộc sở, yêu cầu ngưng tổ chức các hoạt động nội trú, tổng vệ sinh toàn trường; trường nào phát hiện có người nhiễm cúm A/H1N1 phải thực hiện cách ly để dịch không lây lan.
|
Bảo đảm phòng dịch mới được khai giảng Tối qua, 23-7, Phó Thủ tướng – Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì cuộc cuộc giao ban khẩn qua cầu truyền hình về công tác phòng chống cúm A/H1N1 với Bộ Y tế, Bộ GD-ĐT cùng hai TP Hà Nội và TPHCM.
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhận định tới đây, dịch cúm A/H1N1 có thể lan mạnh hơn, do đó cần phải thực hiện triệt để các biện pháp hạn chế lây lan. Trước khai giảng, mỗi HS nếu có nguy cơ thì tự đi khám trước. Đề xuất cơ chế miễn phí cho việc khám bệnh này và thông báo rộng rãi địa chỉ khám bệnh cho HS. Mỗi người tự kiểm tra mình có bệnh hay không. Nơi nào có một đợt lây nhiễm như 2 trường ở TPHCM thì trong 1-2 tuần có khuyến cáo các em đeo khẩu trang... N.Dung - T.Vinh - H.Lân - N.Bích - V.Tạo |
>>> Xem tất cả