Thực hiện hơn 10.000 ca đẻ không đau trong 4 năm
(NLĐ) – Sau những thử nghiệm lâm sàng vào năm 1988, kể từ năm 2000, Bệnh viện (BV) Hùng Vương TPHCM đã áp dụng đại trà phương pháp đẻ không đau bằng gây tê tủy sống và ngoài màng cứng (CSE) cho nhiều sản phụ.
Từ 700 ca vào năm 2000, số người thực hiện phương pháp này ngày càng nhiều, có năm lên đến hơn 4.000 ca. Tính đến nay, sau hơn 4 năm triển khai, BV đã thực hiện thành công CSE cho hơn 10.000 sản phụ. Theo TS-BS Vũ Thị Nhung, giám đốc BV, lợi ích của CSE là mang lại sự yên tâm cho sản phụ, giúp cổ tử cung mở nhanh hơn, có ích cho những trường hợp thai kèm bệnh lý. Hiện tại, trung bình mỗi tháng BV thực hiện được 300 ca CSE cho sản phụ có yêu cầu, chi phí dịch vụ được giảm đáng kể, chỉ còn 400.000 đồng/ca. BV có chính sách miễn giảm cho các trường hợp thai phụ có bệnh nhưng cần thực hiện kỹ thuật này. Được biết, nghiên cứu về phương pháp CSE của BV Hùng Vương đã được báo cáo tại nhiều hội nghị sản khoa trong và ngoài nước.