Tin vui cho người bị ung thư vú

Ngày 8-4, Bệnh viện Ung Bướu TPHCM đã phẫu thuật thành công một ca ung thư vú bằng kỹ thuật mới có tên gọi là sinh thiết hạt lính gác. Với kỹ thuật này, ngoài rút ngắn thời gian phẫu thuật còn hạn chế được di chứng để lại cho người bệnh

Bị u vú từ nhiều năm qua nhưng chị H.T.S (SN 1963, ngụ quận Tân Bình - TPHCM) chủ quan không đi khám. Đến khi phát hiện bệnh thì quá muộn vì bệnh đã chuyển sang giai đoạn ung thư. Chị S. được điều trị tại TPHCM hơn một năm nay, song luôn lo lắng di chứng sau khi lành bệnh. Ngày 8-4, chị S. được Bệnh viện (BV) Ung Bướu TPHCM chọn thực hiện thí điểm phẫu thuật bằng kỹ thuật mới nhằm hạn chế những di chứng. Sau gần 1 giờ, ca phẫu thuật đã thành công.

img
Các bác sĩ đang phẫu thuật ung thư vú bằng phương pháp sinh thiết hạt lính gác cho bệnh nhân S.


Đây là ca phẫu thuật ung thư vú đầu tiên được thực hiện bằng kỹ thuật mới áp dụng tại khu vực phía Nam, do BV Ung Bướu TPHCM tiếp nhận và thực hiện từ Hiệp hội Bác sĩ không biên giới Pháp. Kỹ thuật này gọi là sinh thiết hạt lính gác (sinh thiết trước khi nạo hạch nách). Theo bác sĩ Trần Văn Thiệp, Trưởng Khoa Ngoại 3 BV Ung Bướu TPHCM, người trực tiếp phẫu thuật, từ trước đến nay trong quá trình điều trị gần như 100% bệnh nhân ung thư vú bị nạo hạch nách. Với cách này, sẽ để lại di chứng như phù nề cánh tay, gây cảm giác tê cánh tay, suy giảm hoạt động tay... Còn ở kỹ thuật sinh thiết mới không cần nạo hạch nách này, thời gian phẫu thuật được rút ngắn và hạn chế được di chứng để lại cho người bệnh. Ngoài ra, người bệnh cũng không lo ngại về vấn đề thẩm mỹ, chi phí... “Ý nghĩa của kỹ thuật này là nhẹ nhàng cho người bệnh, phương pháp cũng thật đơn giản, chỉ tiến hành chừng 20 phút là xong” - bác sĩ Thiệp nói.


Tuy nhiên, theo bác sĩ Phạm Xuân Dũng, Phó Giám đốc BV Ung Bướu TPHCM, đây chỉ là giai đoạn điều trị sau cùng của y tế, vấn đề là người bệnh phải biết tự nhận ra bệnh của mình trước khi quá muộn. Ung thư vú là một trong các loại bệnh ung thư hàng đầu của phụ nữ VN hiện nay với khoảng 12.000 người mắc mỗi năm. Đa số bệnh nhân ung thư vú khi phát hiện bệnh thì đã quá muộn. Nếu phát hiện sớm, cơ hội chữa khỏi bệnh là 80%, còn nếu để đến giai đoạn cuối thì việc điều trị chỉ để kéo dài sự sống. Tại BV Ung Bướu TPHCM, mỗi năm điều trị hàng trăm ca ung thư vú, nhưng có hơn 50% đã chuyển qua giai đoạn khó điều trị. “Cách tốt nhất là thường xuyên đi khám, kiểm tra phòng ngừa để được can thiệp kịp thời đối với căn bệnh này” - bác sĩ Dũng khuyên.