TPHCM: Thanh tra hàng loạt bệnh viện
UBND TPHCM vừa có văn bản gửi Thanh tra TPHCM đề nghị cơ quan này thanh tra làm rõ việc Bệnh viện (BV) Nhi Đồng 1 thực hiện gói thầu mua sắm 30 máy giúp thở phòng chống dịch tay chân miệng năm 2011.
Theo đó vào tháng 5-2011, dịch tay chân miệng tại TPHCM bắt đầu diễn biến phức tạp (số ca nhiễm và tử vong bắt đầu tăng cao).

Máy giúp thở được trang bị tại một số bệnh viện ở TPHCM - Ảnh: THANH ĐẠM
Ngày 30-5, Sở Y tế TP có văn bản đề nghị UBND TP phê duyệt mua 30 máy giúp thở, ước trị giá 15,6 tỉ đồng. Ngày 18-6, UBND TP có văn bản cho phép Sở Y tế chỉ định thầu mua sắm 30 máy giúp thở phòng chống dịch tay chân miệng...
Ngày 13-7, giám đốc Sở Y tế TP ký quyết định phê duyệt kế hoạch chỉ định thầu và giao BV Nhi Đồng 1 tổ chức chỉ định thầu theo đúng quy định.
Ngày 23-8, giám đốc BV Nhi Đồng 1 Tăng Chí Thượng ký hợp đồng mua 30 máy giúp thở với ông Nguyễn Tấn Đức - Giám đốc Công ty TNHH TMDV Đức Nguyễn (quận 10).
Theo hợp đồng, Công ty Đức Nguyễn bán cho BV Nhi Đồng 1 30 máy giúp thở model 840, hãng Puritan Bennett/Covidien (Mỹ) sản xuất. Các máy này được sản xuất tại Ireland năm 2011.
Giá trị hợp đồng là 15,591 tỉ đồng (gồm chi phí nhập khẩu, thuế VAT, vận chuyển, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng và bảo hành thiết bị). Tính ra một máy giúp thở có giá bán 519,7 triệu đồng.
Trước khi ký hợp đồng bán 30 máy giúp thở với BV Nhi Đồng 1, ngày 8-7, Công ty Đức Nguyễn ký hợp đồng mua 30 máy giúp thở model 840 của hãng sản xuất nói trên với Công ty CP Xuất nhập khẩu kỹ thuật - Technimex (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Hợp đồng ghi rõ hàng hóa này được cung cấp cho gói thầu “Thiết bị phòng chống dịch tay chân miệng” của BV Nhi Đồng 1 và được bán cho Công ty Đức Nguyễn 30 máy giúp thở với giá 13,389 tỉ đồng (gồm VAT, chi phí nhập khẩu, vận chuyển, bàn giao tại TP.HCM...).
Sau khi ký hợp đồng với Công ty Đức Nguyễn, ngày 14-7 Công ty Technimex ký hợp đồng mua 30 máy giúp thở (cũng model 840 của nhà sản xuất nói trên) với Công ty Covidien Private Limited (văn phòng tại Singapore) với giá ghi trong hợp đồng là 420.063 USD.
Tuy nhiên, khi 30 máy giúp thở về đến Hải quan cửa khẩu Tân Cảng thì trị giá lô hàng được ghi nhận là 413.358 USD (giá 1 USD thời điểm hàng về là 20.628 đồng). Quy đổi ra tiền Việt Nam, lô hàng này trị giá chỉ hơn 8,55 tỉ đồng.
Trao đổi với phóng viên về việc mua 30 máy giúp thở của Công ty Đức Nguyễn, ông Tăng Chí Thượng khẳng định BV đã thẩm định giá qua một công ty thẩm định giá độc lập và được công ty này trả lời bằng văn bản giá bán là 530 triệu đồng/máy.
Ông Phạm Việt Thanh - Giám đốc Sở Y tế TP - khẳng định việc thực hiện hồ sơ chỉ định thầu mua 30 máy giúp thở đúng quy trình, báo cáo của Công ty Đức Nguyễn cũng nói giá bán máy giúp thở (cùng loại máy, cấu hình) cho BV Nhi Đồng 1 rẻ hơn các BV khác mà công ty này đã bán trong năm 2011...
* Trong khi đó, Thanh tra TPHCM vừa ký quyết định thành lập đoàn thanh tra hoạt động của Khoa Bán công Kỹ thuật cao (Bệnh viện Mắt TPHCM),
Nội dung thanh tra tập trung vào các vấn đề: hoạt động của khoa Bán công kỹ thuật cao chuyên khoa mắt từ ngày đưa vào hoạt động đến khi chuyển đổi thành Bệnh viện Mắt Xanh Pôn - Công ty TNHH Xanh Pôn Sài Gòn; xác định tỷ lệ góp vốn, tăng vốn, xác định lợi nhuận thực tế, việc phân chia lợi nhuận và trích lập quỹ hằng năm; xác định tỷ lệ góp vốn của nhà nước khi chuyển đổi và hiện nay; xem xét việc xác định giá trị doanh nghiệp và phương án phân chia tài sản tại thời điểm chuyển đổi.
Việc thanh tra nhằm làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật (nếu có), xác định nguyên nhân, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân...
* Sáng 20-2, đại diện UBND quận Gò Vấp công bố Quyết định số 256/ QĐ-TTr (do Chủ tịch UBND quận Gò Vấp ký ngày 14-2-2012) thanh tra các hoạt động về tài chính, tổ chức và bố trí nhân sự, về sửa chữa và mua sắm trang thiết bị y tế… tại Bệnh viện quận Gò Vấp (BV Gò Vấp) trong năm 2011.
Đặc biệt, việc thanh tra này cũng làm rõ nội dung các đơn thư của nhiều cán bộ, nhân viên BV phản ánh những việc làm thiếu minh bạch, mất dân chủ của giám đốc BV. Thời hạn thanh tra là 30 ngày, tính từ ngày công bố quyết định (không tính các ngày thứ bảy, chủ nhật).
Trước đó, vào ngày 3-1-2012, đại diện gần 50 cán bộ và nhân viên BV Gò Vấp gửi đơn đến Báo Thanh Niên và các cơ quan thẩm quyền với nội dung phản ảnh và đề nghị làm rõ việc điều hành và quản lý BV có nhiều dấu hiệu khuất tất của giám đốc BV.
Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, giám đốc BV cùng công đoàn BV “triệu tập” toàn bộ những người đã gửi đơn thư phản ảnh để họp công đoàn nhưng thực chất là “nắn gân” họ. Vì vậy, nhiều cán bộ, nhân viên của BV đã gửi tiếp đơn thư cầu cứu đến các nơi, tố cáo những hành vi trên của giám đốc BV.