Trung Quốc: Khám miễn phí, tiền mất tật mang

Khám bệnh miễn phí vốn là một hoạt động y tế mang tính lợi ích công cộng và vô vụ lợi. Tuy nhiên mấy năm gần đây, hoạt động này lại bị một số người biến chất làm mất đi ý nghĩa cao quý đó.

img
Thuốc trị tiểu đường giả nhãn hiệu thuốc con nhộng Đường Chỉ Ninh.Quảng cáo tiên đơn thần dược, bán xong lặn mất tăm.


Nhiều tên lừa đảo lấy danh nghĩa khám bệnh, tư vấn và xét nghiệm không mất tiền để tiêu thụ thuốc giả. Trường hợp gần nhất là vụ án thuốc trị tiểu đường giả nhãn hiệu thuốc con nhộng Đường Chỉ Ninh ở Tân Cương làm hai người chết hồi tháng 2.

Đằng sau hoạt động khám bệnh miễn phí của một số công ty tư nhân có hai cái bẫy lớn là ngầm tiêu thụ thuốc và thu hút vốn trái phép. Địa điểm khám bệnh thường là khu dân cư có nhiều người già vì người già thường lo lắng về bệnh tật, ý thức phòng bệnh tương đối kém.

Trước khi chọn địa điểm khám bệnh, các công ty phát tờ rơi quảng cáo trước và điều tra tỷ lệ người có nhu cầu khám bệnh là bao nhiêu, tỷ lệ người muốn chữa bệnh triệt để là bao nhiêu. Các công ty thường liên hệ với chính quyền địa phương và lấy danh nghĩa phục vụ nhân dân để vừa giải quyết được vấn đề thuê địa điểm vừa lấy được lòng tin của dân.

Đa số dược phẩm bán trong hoạt động khám bệnh miễn phí đều là dược phẩm bảo vệ sức khỏe chứ không phải thuốc chữa bệnh. Lý do: Theo quy định của Trung Quốc, không được tuyên truyền hiệu quả chữa bệnh của thuốc bảo vệ sức khỏe. Do đó, nếu lợi dụng khám bệnh miễn phí để bán thuốc sẽ tránh bị kiểm tra và đỡ tốn tiền quảng cáo.

Các công ty sẽ mua chuộc một số người bệnh làm cò mồi ca ngợi sản phẩm công ty. Người diễn thuyết sẽ được giới thiệu rân trời là chuyên gia y tế. Người khám bệnh không chỉ nắm y thuật mà còn phải biết cách bán hàng. Thông thường họ tập dượt trước để mọi cử chỉ, hành động diễn ra ăn ý.

Các công ty thường sử dụng thiết bị y tế cũ để xét nghiệm và thường xét nghiệm ra toàn bệnh thường gặp ở người già. Sau đó, nhân viên sẽ quảng cáo bán với giá cắt cổ các loại thuốc thổi phồng là tiên đơn thần dược. Không chỉ vậy, các công ty còn cam kết sẽ theo dõi khám bệnh miễn phí sau khi dùng thuốc.

Khi người bị hại phát hiện đó chỉ là thuốc bảo vệ sức khỏe, không có tác dụng trị bệnh hoặc thuốc đã ngừng sản xuất, hết hạn sử dụng hay thuốc giả thì những người bán hàng đã cao bay xa chạy.

Bẫy thu hút vốn trái phép chủ yếu là lấy danh nghĩa chuyên gia khuyên người bệnh mua các thiết bị trị liệu dỏm mang danh sản phẩm khoa học kỹ thuật cao như giường bảo vệ sức khỏe, máy tuần hoàn máu. Sản phẩm thường được đóng gói rất tinh xảo, đẹp đẽ để người già tin tưởng.

Năm 2001, Bộ Y tế Trung Quốc đã ban hành Thông báo về thực hiện quản lý hồ sơ hoạt động tổ chức khám bệnh miễn phí. Thông báo yêu cầu:

- Nhân viên y tế của đơn vị tổ chức tại địa phương nào chỉ được khám bệnh miễn phí tại địa phương đó.

- Đơn vị tổ chức phải báo cáo lên cơ quan hành chính y tế cấp huyện trở lên 15 ngày trước khi khám bệnh miễn phí. Nếu tổ chức xuyên huyện, tỉnh, thành phố, phải đăng ký lần lượt từ 15-30 ngày lên cơ quan y tế tại các nơi tổ chức.

- Hồ sơ đăng ký phải nêu rõ nội dung triển khai khám bệnh miễn phí.

Tuy nhiên đến nay, tại sao hoạt động khám bệnh miễn phí không đúng quy phạm hoặc giả mạo vẫn phát sinh khá nhiều? Theo ông Tang Vân (phó hội trưởng Hiệp hội Luật sư Tân Cương), văn bản Bộ Y tế ban hành chỉ là thông báo chứ đến nay chưa hề có văn bản pháp luật nào về quản lý hoạt động khám bệnh miễn phí. Thông báo cũng không nêu chi tiết việc xử lý hoạt động khám bệnh miễn phí không quy phạm.