Vitamin có thể làm cho trẻ em bị hen và dị ứng
Một công trình nghiên cứu nhi khoa mới đã phát hiện mối liên quan có thể có giữa việc sử dụng các chế phẩm bổ sung vitamin và sự phát triển hen suyễn lẫn dị ứng thực phẩm ở trẻ em.
Tuy nhiên, theo tiến sĩ Joshua Milner thuộc Trung tâm Y học quốc gia của trẻ em ở Washington, Mỹ, nguyên nhân gây ra mối liên quan này hiện vẫn chưa được rõ.
Trẻ em thường sử dụng các vitamin với mục đích chữa bệnh, còn những trẻ khỏe mạnh hấp thụ các vitamin mà chúng cần từ những bữa ăn đầy đủ, cân đối. Các bà mẹ cũng được khuyên nên cho con bú thay vì ăn sữa ngoài.
Công trình nghiên cứu trên, sử dụng những dữ liệu thu thập được từ hai công trình nghiên cứu của chính phủ dựa trên các bà mẹ và trẻ nhỏ trong thời gian từ năm 1988 đến 1991, cho biết hơn một nửa trẻ em Mỹ đang được sử dụng các vitamin bằng cách cho thêm vào thức ăn của trẻ.
Thử nghiệm trên động vật cho thấy một số vitamin có thể gây ra những thay đổi của tế bào và điều này có thể làm gia tăng nguy cơ dị ứng ở trẻ em khi chúng đụng độ các kháng nguyên, là những chất lạ có thể kích thích phản ứng miễn dịch khi được đưa vào cơ thể.
Ngoài ra, công trình nghiên cứu trên còn liệt kê một số nhân tố làm tăng tỉ lệ hen suyễn ở trẻ, như: có người hút thuốc trong nhà, giới tính là nam; thu nhập thấp; trình độ văn hóa thấp; sinh con (thai từ 37 tuần trở xuống); không được bú sữa mẹ và trẻ ít được chăm sóc.
Các nhân tố làm tăng tỉ lệ dị ứng thực phẩm: Trẻ ít được chăm sóc và không được bú sữa mẹ.