Tây Ninh thiếu cán bộ cơ sở, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính yêu cầu xử lý sớm

(NLĐO)Phó Thủ tướng Mai Văn Chính yêu cầu Tây Ninh sớm khắc phục thiếu biên chế, nâng cao chất lượng cán bộ

Ngày 19-3, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đã đến thăm, làm việc tại phường Trảng Bàng và xã Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh) về kết quả thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Phó Thủ tướng Mai Văn chính yêu cầu Tây Ninh khắc phục tình trạng thiếu cán bộ cơ sở - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính làm việc với phường Trảng Bàng về vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp

Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy sau gần 9 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tình hình kinh tế - xã hội tại hai địa phương duy trì ổn định, thu ngân sách đạt khá, giải ngân vốn đầu tư công bảo đảm tiến độ. Công tác an sinh xã hội được quan tâm, an ninh trật tự giữ vững.

Đáng chú ý, việc giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp đạt kết quả tích cực, tỉ lệ hồ sơ đúng hạn trên 99%, không ghi nhận phản ánh tiêu cực.

Ghi nhận những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Tây Ninh và các địa phương trong việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Bộ máy bước đầu được sắp xếp hợp lý, vận hành thông suốt; đời sống người dân ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Phó Thủ tướng Mai Văn chính yêu cầu Tây Ninh khắc phục tình trạng thiếu cán bộ cơ sở - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính phát biểu tại buổi làm việc tại xã Bến Cầu.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng chỉ rõ một số tồn tại, trong đó đáng chú ý là tình trạng thiếu biên chế, nhất là trong các lĩnh vực giáo dục, y tế. Cụ thể, phường Trảng Bàng còn thiếu 91 công chức, viên chức; xã Bến Cầu thiếu 14 biên chế so với số được giao.

Phó Thủ tướng yêu cầu trước mắt phải ưu tiên bố trí đủ cán bộ, khắc phục tình trạng thiếu biên chế.

"Xã, phường hiện nay được phân công rất nhiều nhiệm vụ, tùy theo đặc điểm dân số, đặc thù của từng địa phương phải bố trí cán bộ cho phù hợp" - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Cùng với đó, cần xây dựng khung năng lực và tiếp tục tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, hoàn thiện, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu chính quyền cơ sở phải đổi mới tư duy, phương pháp làm việc, chuyển từ "hành chính thụ động" sang "chủ động kiến tạo, phục vụ nhân dân"; chủ động định hướng phát triển kinh tế - xã hội, kịp thời giải quyết các vấn đề dân sinh, hỗ trợ doanh nghiệp, không chờ phản ánh từ người dân.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học - công nghệ trong quản lý và giải quyết thủ tục hành chính; nâng cao hiệu quả xây dựng chính quyền số, giảm phiền hà, hạn chế tiêu cực.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý tiếp tục triển khai phong trào "bình dân học vụ số", nâng cao năng lực số cho cán bộ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp.

Về lâu dài, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Tây Ninh tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, uy tín để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.