Tham vọng AI của Estonia

Estonia triển khai sáng kiến quốc gia mang tên AI Leap, theo đó sẽ trang bị cho học sinh và giáo viên các công cụ và kỹ năng AI hàng đầu thế giới.

Trong khi một số quốc gia hạn chế sử dụng điện thoại trong trường học vì lo ngại ảnh hưởng đến sự tập trung và sức khỏe tâm lý, giáo viên ở Estonia khuyến khích học sinh sử dụng điện thoại như một công cụ học tập. Đến tháng 9 tới, học sinh sẽ được cấp tài khoản trí tuệ nhân tạo (AI) riêng.

Theo tờ The Guardian hôm 26-5, quốc gia vùng Baltic với dân số 1,4 triệu người này trở thành nước châu Âu dẫn đầu trong Chương trình Đánh giá học sinh quốc tế (Pisa) của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD). Có nhiều lý do dẫn đến thành công của Estonia nhưng việc tiếp nhận mọi thứ liên quan đến công nghệ số đã tạo nên sự khác biệt.

Tham vọng AI của Estonia- Ảnh 1.

Học sinh sử dụng điện thoại thông minh trong trường học ở Estonia. Ảnh: ERR

Nước này giờ đây triển khai sáng kiến quốc gia mang tên AI Leap, theo đó sẽ trang bị cho học sinh và giáo viên các công cụ và kỹ năng AI hàng đầu thế giới. Mục tiêu đề ra là cung cấp quyền truy cập miễn phí các công cụ học tập AI hàng đầu cho 58.000 học sinh và 5.000 giáo viên vào năm 2027, bắt đầu với những học sinh từ 16-17 tuổi vào tháng 9 này. Giáo viên sẽ được đào tạo về công nghệ, tập trung vào học tập tự định hướng và đạo đức số, ưu tiên bình đẳng giáo dục và hiểu biết về AI.

Các quan chức cho biết điều này sẽ giúp Estonia trở thành một trong những quốc gia sử dụng AI thông minh nhất. Bộ trưởng Giáo dục và Nghiên cứu Estonia Kristina Kallas nhấn mạnh điện thoại thông minh được xem là một phần không thể thiếu trong chính sách giáo dục số cực kỳ thành công của Estonia. 

Theo bà, thách thức là phát triển các kỹ năng tư duy nâng cao ở giới trẻ vì AI có thể làm phần còn lại tốt hơn và nhanh hơn.