"Thần mộc" ngàn năm tuổi ở núi Voi

(NLĐO) - Hơn 400 cây thông đỏ ngàn năm tuổi ở rừng thông núi Voi, được người dân gọi là "Thần mộc" của rừng.

Quần thể "Thần mộc" ngàn năm tuổi ở núi Voi - Ảnh 1.

Thông đỏ có tên khoa học là Taxus Wallichiana Zuc, thuộc họ Thanh tùng (Taxaceae). Hiện tại núi Voi (xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng) có khoảng 224 cây thông đỏ, trong đó có nhiều cây 2.000 - 2.500 tuổi phân bố trên 2 tiểu khu 268 và 277A lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Đức Trọng quản lý.

Quần thể "Thần mộc" ngàn năm tuổi ở núi Voi - Ảnh 2.

Thông đỏ là loại cây thuộc nhóm IA (cực kỳ nguy cấp, bị đe dọa tuyệt chủng cao), loài đặc hữu có tên trong Sách đỏ Việt Nam, được bảo vệ nghiêm ngặt. Ban Quản lý rừng phòng hộ Đức Trọng, quần thể thông đỏ tại núi Voi hiện có hơn 1.000 cây, trong đó có hơn 400 cây cổ thụ, tuổi từ vài trăm cho đến 2.500 tuổi

Quần thể "Thần mộc" ngàn năm tuổi ở núi Voi - Ảnh 3.
Quần thể "Thần mộc" ngàn năm tuổi ở núi Voi - Ảnh 4.

Cây thông đỏ 2.000 năm tuổi trên núi Voi có đường kính thân 1,5 m, chu vi 4,5 m và cao hơn 30 m vươn sừng sững trên độ cao hơn 1.400 m. Người K'ho bản địa gọi cây thông đỏ này là "Thần mộc" hoặc là "Cây thần linh", mỗi lần đi rừng ngang qua thân cây đều dừng lại "hỏi thăm sức khoẻ" của cây cũng như kiểm tra tình trạng của "Thần mộc".

Quần thể "Thần mộc" ngàn năm tuổi ở núi Voi - Ảnh 5.

Nhựa chiết xuất từ quả, vỏ và lá của thông đỏ được dùng sản xuất mỹ phẩm, dược phẩm.

Quần thể "Thần mộc" ngàn năm tuổi ở núi Voi - Ảnh 6.

Một nhánh rễ lớn của cây thông đỏ 2.000 tuổi "bò" ngoằng ngoèo trên mặt đất. Ông Vũ Quốc Khánh, cán bộ Hạt Kiểm lâm Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng cho biết, "Thần mộc" 2.000 năm tuổi này có đường kính thân gần 2 m, cao hơn 30 m hiện nằm trong diện tích được giao cho Công ty LTC sử dụng trong hoạt động du lịch và bảo vệ rừng.

Quần thể "Thần mộc" ngàn năm tuổi ở núi Voi - Ảnh 7.

Tiếp tục đi lên cao sẽ đến nơi "Thần mộc" 2.500 tuổi đang phát triển xanh tốt. Đại diện Công ty LTC cho biết, đơn vị luôn bảo vệ rừng nghiêm ngặt, hạn chế tất cả các hoạt động có thể ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của cây.

Quần thể "Thần mộc" ngàn năm tuổi ở núi Voi - Ảnh 8.

Do mọc trong môi trường rừng hỗn giao, cây thông đỏ này có nhiều dây leo quấn quanh.

Quần thể "Thần mộc" ngàn năm tuổi ở núi Voi - Ảnh 9.

Quần thể thông đỏ quý hiếm, là báu vật nên lực lượng kiểm lâm kết hợp cùng các đơn vị chủ rừng, người dân nhận khoán đặc biệt bảo vệ, ngăn chặn các hành vi xâm hại lâm sản, chúng tôi thường xuyên tuần tra, ngăn chặn hỏa hoạn để bảo vệ rừng".

Quần thể "Thần mộc" ngàn năm tuổi ở núi Voi - Ảnh 10.

Ông K'Ten (người K'ho, trú tại xã Hiệp Thạnh) cho biết cuộc đời mình gắn bó với quần thể thông đỏ đã hàng chục năm qua, coi những cây này là "Thần mộc" của người dân và cũng là "bạn thân" của mình.

Quần thể "Thần mộc" ngàn năm tuổi ở núi Voi - Ảnh 12.

Mỗi tuần, ông K'Ten đều có vài chuyến đi rừng, kiểm tra từng cây thông đỏ sinh trưởng, phát triển ra sao cũng như để xem cây có dấu vết bị xâm phạm hay không. Mỗi cây đều được đánh số thứ tự.

Quần thể "Thần mộc" ngàn năm tuổi ở núi Voi - Ảnh 13.

Một cây thông đỏ khác cũng 2.500 tuổi với thân hình đứng sừng sững trong rừng thông núi Voi.

Quần thể "Thần mộc" ngàn năm tuổi ở núi Voi - Ảnh 14.

Theo tài liệu của Phân viện Sinh học Tây Nguyên, trong lá và vỏ của thông đỏ chứa hoạt chất taxol với hàm lượng rất cao, được xem là dược chất quý có thể dùng để bào chế thuốc chữa trị ung thư.

Quần thể "Thần mộc" ngàn năm tuổi ở núi Voi - Ảnh 15.

Những "Thần mộc" thông đỏ ngàn năm tuổi trên núi Voi là tài sản cực kỳ quý giá đối với Lâm Đồng cũng như cả nước.