Thế giới chúc mừng tân Giáo hoàng Leo XIV
(NLĐO) - Giáo hoàng Leo XIV đã nhận được những lời chúc mừng nồng nhiệt từ khắp nơi trên thế giới.
Một trong những lời chúc mừng đầu tiên đến từ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông viết trên mạng xã hội Truth Social: "Xin chúc mừng Hồng y Robert Francis Prevost, người vừa được tấn phong làm Giáo hoàng. Thật vinh dự khi biết ông là Giáo hoàng người Mỹ đầu tiên. Thật phấn khích và là vinh dự to lớn cho đất nước chúng ta. Tôi mong được gặp Giáo hoàng Leo XIV. Đó sẽ là một khoảnh khắc vô cùng ý nghĩa!".
Ngoài Tổng thống Donald Trump, các nhà lãnh đạo chính trị khác cũng gửi lời chúc mừng.

Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden bày tỏ sự vui mừng về việc Giáo hoàng Leo XIV được chọn. Ảnh: CNN

Phản ứng của các nữ tu sau khi Vatican công bố tân Giáo hoàng Leo XIV. Ảnh: AP

Các tín đồ cầu nguyện trong buổi lễ trưa tại nhà thờ St. Matthew ở Washington - Mỹ hôm 8-5. Ảnh: AP
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói: "Xin chúc mừng Giáo hoàng Leo XIV đã được chọn... Chúc Giáo hoàng Leo XIV có được sự khôn ngoan, cảm hứng và sức mạnh - cả về tinh thần lẫn thể chất - để thực hiện sứ mệnh cao cả của mình".
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh đây là thời khắc lịch sử đối với Giáo hội Công giáo và hơn 1,4 tỉ tín đồ: "Tôi xin gửi đến Giáo hoàng Leo XIV và tất cả những người Công giáo ở Pháp và trên toàn thế giới một thông điệp về tình anh em. Vào ngày 8-5 này, cầu mong thời kỳ giáo hoàng mới sẽ là thời kỳ của hòa bình và hy vọng".
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết: "Tôi tin đối thoại mang tính xây dựng và hợp tác giữa Nga và Vatican sẽ tiếp tục phát triển dựa trên cơ sở các giá trị kết nối chúng ta".
Khói trắng bốc lên, tân Giáo hoàng là người Mỹ

Những thanh niên trẻ tập trung ở Vương cung thánh đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (Washington - Mỹ) sau thời điểm công bố tân Giáo hoàng. Ảnh: CNN
Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa kỳ vọng sự lãnh đạo tinh thần của Giáo hoàng Leo XIV trong thời kỳ chia rẽ và bất ổn này sẽ giúp truyền cảm hứng cho sự đoàn kết, lòng trắc ẩn và hòa bình.
Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đã gửi lời chúc mừng đến Giáo hoàng Leo XIV trong bài đăng trên mạng xã hội X: "Tôi xin gửi lời chúc chân thành nhất tới Giáo hoàng Leo XIV. Trong thời điểm đầy xung đột và bất ổn, những lời người nói là lời kêu gọi mạnh mẽ cho hòa bình, tình anh em và trách nhiệm".
Thủ tướng Anh Keir Starmer bình luận việc lần đầu tiên có một vị Giáo hoàng từ Mỹ là "khoảnh khắc trọng đại", mở ra một chương mới cho sự lãnh đạo của Giáo hội và trên thế giới.


Giáo hoàng Leo XIV vẫy tay chào từ ban công Vương cung thánh đường Thánh Peter hôm 8-5. Ảnh: Vatican Media
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez và Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis cũng gửi lời chúc mừng đến vị tân Giáo hoàng. Hy Lạp có các cộng đồng Công giáo nhỏ nhưng lâu đời, nơi được cố Giáo hoàng Francis chú trọng trong nhiệm kỳ 12 năm của mình.
Thủ tướng mới đắc cử của Canada, Mark Carney, mô tả cuộc bầu chọn Giáo hoàng là "ngày lịch sử đối với người Công giáo và tất cả những ai trông cậy vào sự dẫn dắt của Vatican".
Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cũng gửi lời chúc mừng chân thành đến Giáo hoàng Leo XIV và những người Công giáo trên toàn thế giới. "Thế giới của chúng ta đang cần những tiếng nói mạnh mẽ nhất cho hòa bình, công lý xã hội, phẩm giá con người và lòng trắc ẩn. Tôi mong muốn xây dựng trên di sản hợp tác lâu dài giữa Liên hợp quốc và Tòa thánh để thúc đẩy tình đoàn kết, sự hòa giải, xây dựng một thế giới công bằng và bền vững cho tất cả mọi người" - ông Guterres viết trên mạng xã hội X.
Trong khi đó, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas kêu gọi Giáo hoàng Leo XIV tiếp tục "nỗ lực hòa bình" của người tiền nhiệm Francis. Cố Giáo hoàng Francis từng chỉ trích hoạt động quân sự của Israel ở Dải Gaza và gọi đến Giáo xứ Thánh Gia ở TP Gaza mỗi ngày sau khi chiến sự nổ ra, cho đến khi ông qua đời.

Giáo hoàng Leo XIV - khi còn là Giám mục - chủ trì lễ kỷ niệm của Giáo phận Chulucanas, Peru vào tháng 8 năm ngoái. Ảnh: AP
Trên khắp châu Mỹ Latin, đặc biệt là ở Peru, nơi Giáo hoàng Leo XIV sống và làm việc hơn 20 năm và được cấp quyền công dân vào năm 2015, mọi người tổ chức ăn mừng rầm rộ. Tổng thống Peru Dina Boluarte lưu ý đây là lần đầu tiên một công dân Peru lãnh đạo Giáo hội Công giáo với tư cách là Giáo hoàng tối cao.