Thành phố của tương lai
Sóng wifi miễn phí có khắp nơi, đường phố chỉ toàn phương tiện giao thông công cộng, không có bóng dáng của xe hơi và chất bẩn hay khí thải carbon. Đây là viễn cảnh của thành phố tương lai mà một số nước đã hoặc sẽ xây dựng
Nằm cách thủ đô Abu Dhabi thuộc Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất vài km, thành phố Masdar sẽ ra mắt vào năm 2020 và được thiết kế có thể tái sử dụng toàn bộ nguồn nước.
Ngoài ra, nó còn cấm sử dụng những loại xe ngốn quá nhiều nhiên liệu, thay vào đó là một hệ thống giao thông ngầm chạy bằng pin. Trong xu hướng công nghệ sạch đang rộ lên ở Trung Quốc, thành phố Đức Châu thuộc tỉnh Sơn Đông đã trở thành “thung lũng năng lượng mặt trời”. Tại đây, đèn đường và hồ bơi đều sử dụng năng lượng mặt trời, đồng thời 80% tòa nhà được trang bị máy nước nóng năng lượng mặt trời.

Thành phố Masdar ở Abu Dhabi (các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất) là một trong những thành phố xanh sạch của tương lai. Ảnh: DAILY MAIL
Theo báo Daily Mail (Anh), giao thông đông đúc là một trong những vấn đề nan giải nhất ở các thành phố lớn. Ở Hàng Châu (Trung Quốc), dự án cho phép sử dụng xe đạp miễn phí trong giờ đầu tiên với 50.000 chiếc đã được thực hiện. Trong khi đó, 4/5 dân số của thành phố Curitiba (Brazil) đang sử dụng hệ thống xe buýt tốc hành.
Còn tại thủ đô Tallinn của Estonia, mạng không dây hoàn toàn miễn phí ở công viên, viện bảo tàng, quán cà phê và xe lửa. Tương tự, 153 km2 diện tích thành phố Minneapolis (Mỹ) đã được phủ sóng wifi.