Vu Nguyen – bác sĩ đa tài
Vu Nguyen – một bác sĩ gốc Việt tại bang Florida (Mỹ) – chuẩn bị tung ra quyển sách thứ 3 nói về những sai sót y tế. Khác với 2 quyển sách đầu tiên, quyển sách này tập trung vào đối tượng độc giả là công chúng nói chung
Vu Nguyen được xem là một người khá đa tài. Ngoài công việc bác sĩ, người đàn ông 37 tuổi này còn theo đuổi việc viết sách và là chuyên gia võ thuật. Trong vài tháng tới, quyển sách thứ 3 của ông - có tựa là Medical Perceptions: Fact or Fiction? (Nhận thức y học: Thực hay giả?) - sẽ được Nhà Xuất bản Publish America ở hạt Frederick, bang Maryland (Mỹ) phát hành.Viết sách y cho người Mỹ
Cả 3 quyển sách đều đề cập đến những sai sót y tế và cách phòng tránh chúng. Tuy nhiên, trong lúc 2 quyển sách đầu tiên nhằm chủ yếu vào đối tượng độc giả là người trong ngành y, thì quyển sách mới nói trên sẽ dành cho công chúng nói chung.
Vu Nguyen, một bác sĩ tại hạt Pinellas thuộc bang Florida, cho biết: “Quyển sách mới này đề cập nhiều đến những sai sót về bệnh tim và đau ngực. Chương lớn nhất nói về những quan niệm sai lầm liên quan đến vấn đề tim. Nếu bạn đến bệnh viện với một cơn đau ngực và các cuộc kiểm tra cho kết quả bình thường thì điều này không có nghĩa là bạn không có vấn đề. Quyển sách cũng giải thích những hạn chế của việc dùng thuốc”. Quyển sách sẽ được bán thông qua website bán lẻ hàng đầu Mỹ Amazon.com và tại chuỗi cửa hàng bán lẻ Books-A-Million và Borders.
Viết lách không phải là chuyện quá mới mẻ đối với bác sĩ Nguyen. Ông đã viết 99 bài cho một loạt ấn phẩm y học khác nhau, bao gồm các tờ Consultant Medical Journal, Patient Care và Core Content Review of Family Medicine. Ông cho biết: “Tôi bắt đầu viết khi thực tập tại một bệnh viện ở Tallahssee, thủ phủ bang Florida. Một đồng nghiệp của tôi khi đó đang phụ trách một mục của một ấn bản y học ra hằng tháng và tôi, cuối cùng, trở thành người đồng phụ trách mục đó với anh ấy. Đây là điều khiến tôi quan tâm nhiều hơn đến việc viết sách”.
Không giống như nhiều tác giả mới, Vu Nguyen không gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nhà xuất bản phát hành quyển sách đầu tiên có tựa Learning From Medical Errors: Legal Issues. Ông nhớ lại: “Tôi chỉ mất một tháng để tìm được một nhà xuất bản sách y học. Khác với sách y học, tiểu thuyết là lĩnh vực mà những tác giả mới thường gặp khó khăn”. Sau khi viết xong quyển sách đầu tiên, ông trao đổi e-mail với 2 tác giả sách y học nổi tiếng là Frank Edwards và Judith Tintinalli, những người sau đó viết giấy giới thiệu cho ông. Không lâu sau, ông ký hợp đồng với Nhà Xuất bản Radcliffe Publishing Ltd. (Anh) cho quyển sách đầu tiên nói trên. Cũng chính nhà xuất bản này đã phát hành quyển sách thứ hai của ông là quyển Learning From Medical Errors: Clinical Problems. Dù vậy, khi viết quyển sách thứ 3 dành cho công chúng, ông quyết định tìm kiếm một nhà xuất bản ở Mỹ.
Tình nguyện viên nhiệt tình
Những thành công trên đánh dấu những nỗ lực không ngừng của Vu Nguyen kể từ khi ông – lúc đó mới 4 tuổi - cùng gia đình sang Mỹ năm 1975. Ở Mỹ, gia đình ông đến sống tại Fort Indian Gap thuộc bang Pennsylvania và ở đó một năm trước khi dời đến thành phố York cũng thuộc bang này. Năm Nguyen 12 tuổi, gia đình ông muốn sống ở một nơi có khí hậu ấm áp hơn. Thế là họ chuyển đến sống tại thành phố Tampa ở bang Florida. Tại đây, ông tốt nghiệp Trường Trung học Hillsborough, đạt bằng cử nhân khoa học kỹ thuật tại Đại học South Florida (USF) và tốt nghiệp Trường Y USF năm 1996.
Ngoài khả năng viết sách, người đàn ông có 3 đứa con này còn là một chuyên gia võ thuật. Tài năng của ông được thể hiện vào mùa hè vừa qua, khi ông giành 2 huy chương vàng môn taekwondo trong lứa tuổi của mình tại giải thể thao Sunshine State Games của bang Florida. Bên cạnh đó, ông còn tình nguyện làm việc tại một trung tâm y tế ở thành phố Clearwater và diễn thuyết về cách thức phòng tránh các sai sót y tế ở khắp hạt Pinellas. Ông nhiệt tình với công việc tình nguyện đến nỗi gần đây đã được Học viện Bác sĩ gia đình Florida bầu làm giáo viên tình nguyện của năm.
Nói về những dự định sắp tới, ông Nguyen cho biết: “Tôi chỉ muốn tiếp tục làm những gì đã và đang làm. Tôi có ý định viết thêm những quyển sách mới, đề cập về y học lâm sàng. Tôi muốn làm những việc này, đồng thời tận hưởng việc chứng kiến con cái mình trưởng thành”.