10 ngày “định mệnh” của Liverpool
(NLĐO)- Các ông chủ người Mỹ của CLB Liverpool có 10 ngày để đưa ra quyết định bán đội bóng cho tỷ phú người Trung Quốc Kenny Huang.

Tỷ phú Kenny Huang đang cò kè mua Liverpool
Vốn là tỷ phú Hong Kong, đứng đầu Công ty TNHH thể thao QSL nên tiền bạc đối với Kenny Huang không thành vấn đề. Theo đó, Kenny Huang sẽ đứng ra thanh toán khoản nợ 237 triệu bảng Anh mà bộ đôi ông chủ người Mỹ Tom Hicks và George Gillet đã vay của ngân hàng để mua lại đội bóng vào năm 2007.
Theo kế hoạch được Kenny Huang vạch ra sau khi mua được CLB, HLV Roy Hodgson sẽ được cung cấp hầu bao thỏa mái cho mua sắm các ngôi sao, giữ chân siêu sao Fernado Torres. Đồng thời, một sân vận động lớn với sức chứa khoảng 60.000 chỗ ngồi sẽ được xây dựng thay thế cho sân Alfield hiện tại.
“Phi vụ” Liverpool cho thấy tham vọng của Kenny Huang muốn chuyển hướng sang đầu tư vào bóng đá. Trước đó, ông ta đã có 15% cổ phần ở đội bóng rổ Cleveland Cavaliers của Mỹ.
Liverpool là một có truyền thống bậc nhất ở nước Anh. Nếu khai thác tốt như nhà Glazer ở Manchester United, Kenny Huang có thể thu về những khoảng lợi nhuận khổng lồ.
Tuy nhiên, khúc mắc lớn nhất khiến thương vụ này chưa đi đến thành công là giá cả. Kenny Huang chỉ đưa ra giá khoảng 350 triệu bảng Anh để mua lại Liverpool trong khi bộ đôi ông chủ người Mỹ yêu cầu con số đó phải nằm trong khoảng 500- 600 triệu bảng.
Năm 2007, Tom Hicks và George Gillet đã bỏ ra 435 triệu bảng Anh để mua lại CLB nên cũng dễ hiểu khi họ đòi mức giá trên.