AIG: Đoàn VN đã giành được 38 HCV
Đúng như dự đoán, đoàn Thể thao Việt Nam đã bước vào chặng nước rút thần tốc ở ngày thi đấu cuối cùng AIG. Tính tới chiều nay, chúng ta đã giành được thêm 9 tấm HCV nữa để nâng tổng số HCV lên con số 38.
Niềm hy vọng của đoàn Việt Nam đặt nhiều vào môn võ Pencak Silat vì các võ sĩ chúng ta đều góp mặt 5/6 trận chung kết. Trong khi đó, đá cầu cũng được kỳ vọng sẽ tiếp tục bừng sáng.

Trịnh Thị Nga đoạt HCV ở nội dung đá cầu đơn nữ. Ảnh Đức Huy
Đáp lại sự kỳ vọng đó, Pencak Silat đã có một ngày thi đấu cực kỳ xuất sắc với 4 tấm HCV. Khởi tranh đầu tiên là cặp đấu giữa võ sĩ Trần Văn Toàn hạng 55k g với đối thủ người Thái Lan Khansakorn.
Dù rất nỗ lực tấn công nhưng trước một đối thủ già dơ như Khansakorn, Toàn đã không thể gây bất ngờ cho đối thủ. Anh nhanh chóng bại trận với tỉ số 1-4.
Trận thua của Toàn không hề ảnh hưởng tới tinh thần thi đấu của các đồng đội mà ngược lại nó đã tạo ra một hiệu ứng tích cực hơn trong tinh thần và ý chí thi đấu của cac VĐV Pencak Silat Việt Nam.
Bằng chứng là Huỳnh Thị Thu Hồng ở hạng cân 55 kg đã thi đấu rất xuất sắc. Cô thắng tuyệt đối VĐV Mahani Bakri của Malaysia với tỉ số áp đảo 5-0 và giành tấm HCV đầu tiên trong ngày.
Chỉ sau đó 1 giờ đồng hồ, Lê Thị Hồng Ngoan tiếp tục làm nổ tung khán đài với trận thắng cũng với tỉ số 5-0 trước VĐV người Thái Lan Bangsalad ở hạng cân 70, đem về HCV thứ 2.
Mạch chiến thắng của Pencak Silat Việt Nam tiếp tục được duy trì. Ở lượt trận tiếp theo, Vũ Thế Hoàng thắng dễ dàng Juanda của Singpore với tỉ số 5-0. Đó là tấm HCV thứ 3 của chúng ta có được ở môn Pencak Silat trong ngày hôm nay.
Nếu giành được tấm HCV cuối cùng ở hạng cân 85 kg, Pencak Silat sẽ có một ngày thi đấu đại đại thành công. Chính vì vậy, áp lực dành cho VĐV Nguyễn Thanh Quyền là rất lớn. Tuy nhiên, anh đã vượt qua được sức ép bằng bản lĩnh thi đấu rất tốt của mình. Mohd Saiful của Singpore không phải đối thủ dễ chơi nhưng cũng phải đầu hàng trước một Thanh Quyền quá xuất sắc.
Trong buổi chiều nay (7-11), tin vui cũng tới tấp bay về từ nhà Thi đấu Hoàng Mai. Tuyển đá cầu bước vào 2 trận chung kết cuối cùng tại AIG 3 ở hai nội dung đơn nữ và đơn nam.

Một pha đá cầu điệu nghệ của Nguyễn Anh Tuấn. Ảnh: Đức Huy
Ở trận đấu đầu tiên, Trịnh Thị Nga bước vào tranh tài với VĐV người Trung Quốc Hu Jian Ping. Đây là đối thủ được đánh giá rất cao trước khi góp mặt tại trận chung kết.
Những thông tin bất lợi này không làm Nga lúng túng. Cô nhập cuộc cực tốt và liên tục ăn điểm ở những cú vít cầu ngoạn mục. Nga nhanh chóng giải quyết đối thủ ở hiệp một với tỉ số 21-10. Sang hiệp hai, Hu Jian Ping tìm cách lật ngược thế cờ nhưng không thành công. Nga đã phòng thủ và phản công rất hiệu quả và hoàn tất hiệp hai với tỉ số 21 -13. Thắng chung cuộc 2-0, Nga đã đem về tấm HCV đầu tiên của đá cầu trong ngày hôm nay.
Trong trận chung kết diễn ra ngay sau đó 45 phút. Nguyễn Anh Tuấn được tiếp sức nhiều từ trận thắng của nữ đồng đội cũng thắng áp đảo đại diện đến từ Lào Southisone Thonmanivong với tỉ số 2-0 (21-15 và 21-13), để giật tấm HCV thứ hai của môn Đá cầu.
Cũng trong chiều nay, kick-boxing tiếp tục gây bất ngờ khi đem về thêm 2 tấm HCV nữa cho đoàn Việt Nam của VĐV Đào Thị Thoan và Nguyễn Thị Tuyết Mai. Bước vào trận chung kết hạng 50 kg dành cho nữ với VĐV người Ấn Độ Shimpi Ratnadiptee Kamalakar.
Hiệp một diễn ra rất căng thẳng, Thoan và Kamalakar giành giật từng điểm số một và cuối cùng hòa với tỉ số 5-5. Hiệp tiếp theo vẫn là cuộc cạnh tranh không khoan nhượng và chỉ nhờ vào kinh nghiệm thi đấu, Thoan mới giành được trận thắng 3-2. Hiệp 3, Thoan áp đảo đối thủ và giành chiến thắng với tỉ số 4-2.
Ở trận đấu sau đó, Nguyễn Thị Tuyết Mai đã thắng tuyệt đối VĐV người Iran Farinaz Lari với tỉ số 3-0.
Kick - boxing còn có thêm một tấm HCB nữa của VĐV Nguyễn Văn Sự ở hạng cân 74 kg.
Trong buổi sáng nay, wushu đã góp vào bản thành tích của đoàn Việt Nam với 1 HCV ở nội dung đối luyện tay không nữ của 3 cô gái Nguyễn Mai Phương, Dương Thùy Vy, Hoàng Phương Giang.
| TT | Tên đoàn | HCV | HCB | HCĐ | Tổng |
| 1 | Trung Quốc | 45 | 22 | 18 | 85 |
| 2 | Việt Nam | 38 | 25 | 21 | 84 |
| 3 | Thái Lan | 16 | 13 | 33 | 62 |
| 4 | Kazghastan | 16 | 13 | 19 | 48 |
| 5 | Hàn Quốc | 16 | 13 | 13 | 42 |