“Án điểm” Thanh Hóa - Sài Gòn FC

Ông Nguyễn Hải Hường, Trưởng Ban Kỷ luật VFF đồng thời là người đứng đầu cơ quan xử án của VPF, khẳng định như vậy sau vụ bạo lực sân cỏ xảy ra trong và sau trận đấu Sài Gòn FC thắng Thanh Hóa 3-1 ở vòng tứ kết Cúp Quốc gia tối 29-1

img
Công an bảo vệ các cầu thủ Thanh Hóa sau khi cửa kính xe bị CĐV quá khích ném vỡ tối 29-1. Ảnh: Quang Liêm
Trưởng  Ban Kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường cho rằng vụ việc trên đã tạo ra một tiền lệ xấu nên ban kỷ luật sẽ coi đây là một án điểm. Ông Hường cho biết dù chưa nhận được báo cáo từ Ban Tổ chức Cúp Quốc gia 2012 nhưng ban kỷ luật vẫn đang theo sát diễn biến của vụ việc xảy ra trên sân Thống Nhất. Ông Hường nói: “Cầu thủ hai bên đã có những hành động làm cho tình hình trở nên phức tạp. Trọng tài đã xử lý nghiêm, tuy nhiên vẫn còn những cá nhân châm ngòi cho tình hình chưa bị xử lý”. Theo ông Hường, phải dựa vào báo cáo của các giám sát trận đấu, giám sát trọng tài để xác định những cá nhân châm ngòi cho bạo lực.

Theo ông Hường, đáng ngại hơn cả là tình hình bạo lực lan từ trong ra ngoài sân. Việc CLB Thanh Hóa bị một số CĐV TPHCM quá khích bao vây, đe dọa và ném đá gây ra lo lắng cho lãnh đạo VPF (Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam). Ông Phạm Ngọc Viễn, Tổng Giám đốc VPF, chiều 30-1 cho biết: “Đây là vụ việc nghiêm trọng nhất kể từ đầu mùa giải trong nước. Dù việc xảy ra ở Cúp Quốc gia nhưng chúng tôi quyết tâm xử nghiêm để làm gương”. Ông Nguyễn Hải Hường cho rằng Ban Kỷ luật VFF từng cấm CĐV Hải Phòng đến sân do gây ra những hỗn loạn, mất an ninh ngoài sân cỏ. Tuy nhiên, vụ việc trước đây do CĐV Hải Phòng gây ra và vụ việc vừa xảy ra khác nhau về tính chất. Tuy nhiên, theo ông Hường, ban kỷ luật cũng sẽ đưa ra một bản án nghiêm khắc.

Trở lại trận đấu, như Báo Người Lao Động ngày 30-1 đã thông tin, vụ việc bắt nguồn từ những tranh cãi trong sân. Ngay sau pha va chạm giữa các cầu thủ Sài Gòn FC và Thanh Hóa khiến cầu thủ Sunday của đội khách phải nhận thẻ đỏ vào cuối trận, đội trưởng Thanh Hóa Lê Bật Hiếu đã không giữ được bình tĩnh và khiêu khích các CĐV chủ nhà khiến đội khách phải hứng “cơn mưa đồ vật” từ một số khán giả quá khích khi chuẩn bị lên xe.

Sau khi lên xe, các cầu thủ Thanh Hóa và một số CĐV TPHCM lẫn Thanh Hóa đấu khẩu lẫn nhau, có CĐV cho rằng Bật Hiếu có hành vi bán độ. Ngay sau đó, màn đấu khẩu biến thành các hành vi bạo lực. Dù có sự che chắn của lực lượng an ninh đẩy lùi các CĐV quá khích ra khỏi khu vực sân Thống Nhất nhưng các CĐV vẫn tập trung ngoài sân để ném đá, chai lọ và vật cứng vào thẳng xe của CLB Thanh Hóa khiến xe bị vỡ kính, móp méo và cầu thủ Mai Xuân Hợp bị thương nhẹ ở cánh tay. Sau 30 phút co cụm trên xe, các cầu thủ Thanh Hóa được lực lượng an ninh hộ tống quay ngược vào sân. Hơn 1 giờ sau khi kết thúc trận đấu, toàn đội Thanh Hóa mới có thể rời sân an toàn trong sự hộ tống của cảnh sát cơ động.

Ông Trần Đình Huấn, Giám đốc Trung tâm TDTT Thống Nhất, cho rằng ban tổ chức sân đã làm mọi cách để bảo vệ đội Thanh Hóa từ trong sân cho đến khi đưa đội về khách sạn an toàn. Về vụ CĐV quá khích ném đá làm vỡ kính xe đội khách, ông Huấn cho rằng nhân viên bảo vệ không thể can thiệp vì CĐV đứng ngoài hàng rào sân.