AVG xuống nước
Lần đầu tiên ngồi lại với nhau, phía VPF sòng phẳng đề nghị AVG cắt ngắn thời hạn của bản hợp đồng 20 năm, đồng thời phải tăng số tiền bản quyền cao hơn nhiều lần so với mức 6 tỉ đồng hiện nay
Một ngày trước cuộc gặp mặt nhằm tìm ra tiếng nói chung, Chủ tịch Tập đoàn An Viên (AVG) Phạm Nhật Vũ đã tuyên bố VPF hoàn toàn sai. Thế nhưng, sau cuộc gặp gỡ sáng 21-2, Phó Chủ tịch VPF Nguyễn Đức Kiên tiết lộ phía AVG khẳng định sẽ xem xét lại những điều kiện mà VPF đặt ra. Bản thân các ông bầu của VPF cũng đã có hàng loạt kiến nghị với lãnh đạo Tổng cục TDTT trước sự hiện diện của lãnh đạo VFF.
Giảm thời hạn, tăng tiền

Bầu Kiên khẳng định VPF và AVG có hợp tác được với nhau hay
không sẽ có câu trả lời sau một tuần nữa. Ảnh: HẢI ANH
Liên quan tới việc AVG sẵn sàng chia toàn bộ lợi nhuận cho các hoạt động thể thao, bầu Kiên cho rằng: “Công thức chia là quan trọng nhưng ở đây thể thao Việt Nam sẽ được hưởng lợi nhiều hay ít thì phụ thuộc vào độ lớn của chiếc bánh bản quyền. Theo tôi, với giá 6 tỉ đồng thì chiếc bánh đó quá nhỏ và không tương xứng. Vì thế, tôi đã đề nghị anh Vũ và các anh trong ban lãnh đạo AVG phải xem lại để đa dạng hóa lợi ích cho thể thao Việt Nam”.
Giữ đúng tên cũ V-League
Sau cuộc gặp mặt với AVG, ba đại diện của VPF là chủ tịch Võ Quốc Thắng, hai phó chủ tịch Nguyễn Đức Kiên và Đoàn Nguyên Đức tiếp tục làm việc với Tổng cục TDTT xung quanh một số vướng mắc hiện nay như tên giải đấu, điều lệ giải chưa được phê duyệt, VFF chưa ký chuyển giao quyền điều hành giải cho VPF... VPF thẳng thắn đề nghị Tổng cục TDTT để tên giao dịch của giải vô địch quốc gia là Giải Vô địch ngoại hạng quốc gia Eximbank 2012.

Đừng dọa nhau ! Ông Nguyễn Đức Kiên khẳng định nếu như tất cả những giải pháp cho vấn đề bản quyền truyền hình mà VPF đưa ra với AVG, VFF trở nên bế tắc. Đại hội bất thường VFF sẽ diễn ra khi có 2/3 số thành viên VFF đồng ý với đề xuất phải tổ chức đại hội bất thường. Tuy nhiên, theo Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ, không nên đặt vấn đề một cách nặng nề như vậy để dọa nhau: “Việc tổ chức đại hội bất thường đúng là có quy định rõ ràng nhưng vẫn cần tuân thủ những nguyên tắc Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý rất đặc thù ở Việt Nam”.
Riêng phát biểu của bầu Kiên rằng sẽ tiếp tục ủng hộ ông Nguyễn Trọng Hỷ ngồi ghế chủ tịch VFF “nếu VFF biết vì lợi ích chung của bóng đá Việt Nam để yêu cầu AVG đàm phán lại hợp đồng”, ông Hỷ khẳng định không quan tâm. |