Bài học cho tuyển thủ trẻ

Long Giang không phải là trường hợp duy nhất có tranh chấp hợp đồng với đội bóng chủ quản, vấn đề ở chỗ kinh nghiệm xử trí, phản ứng của anh và nhiều tuyển thủ trẻ còn quá non nớt, nóng vội...

Ban lãnh đạo CLB Hải Nhân Tiền Giang sẽ có buổi làm việc vào hôm nay, 27-1, trước khi đưa ra mức kỷ luật nội bộ dành cho cầu thủ Nguyễn Thành Long Giang do vi phạm nội quy đội bóng.

Không những nhiều khả năng bị đẩy xuống đội trẻ, Long Giang có nguy cơ mất luôn một chỗ ở tuyển VN nếu đội bóng sông Tiền gửi công văn đề nghị LĐBĐ VN phạt nặng anh vì những phản ứng thiếu chuyên nghiệp xung quanh chuyện đòi thanh lý hợp đồng.


Long Giang sẽ bị phạt nặng


Mâu thuẫn giữa Long Giang và đội bóng chủ quản bắt nguồn từ việc trung vệ tuyển VN họp đội trễ sau khi vừa trở về từ tuyển VN đá vòng loại bảng Asian Cup 2011 hôm 19-1. Sau khi bị ban huấn luyện nhắc nhở, tuyển thủ quốc gia và đội U23 VN này đã bất ngờ cùng luật sư riêng đến gặp trực tiếp lãnh đạo CLB Tiền Giang đề nghị được thanh lý hợp đồng sớm trước 2 năm (còn hiệu lực đến ngày 31-12-2011) nhằm có cơ hội được thi đấu ở môi trường V-League 2010.

Khi bị lãnh đạo đội bóng sông Tiền từ chối thanh lý hợp đồng, Long Giang đã phản ứng bằng cách tự ý bỏ tập luyện, đồng thời dọa sẽ kiện lên VFF. Đáp lại, lãnh đạo đội bóng tuyên bố sẽ phạt nặng trung vệ này, đồng thời cũng khẳng định sẽ báo cáo lên VFF để treo giò Long Giang ở cấp đội tuyển.

img
Là tuyển thủ trẻ được mến mộ, nhưng Long Giang đang “mất điểm”
sau những hành động thiếu chuyên nghiệp tại Tiền Giang. Ảnh: H.Anh


Theo quan điểm của Giám đốc điều hành Nguyễn Nam Hùng, nếu Long Giang kiên quyết ra đi, CLB sẽ không giữ. Tuy nhiên, trước mắt Long Giang phải trả giá cho những hành động vô kỷ luật. Vì thế, thời điểm để trung vệ sinh ở Gò Công được quyền đền bù, thanh lý hợp đồng sớm nhất cũng phải đầu năm 2011.

Ông Hùng nói: “Chúng tôi đã có 2 buổi làm việc trực tiếp với Long Giang vào ngày 23 và 25-1. Nguyện vọng mà Long Giang đưa ra là muốn được thi đấu ở V-League để nâng cao trình độ, tuy nhiên, lãnh đạo CLB thấy không hề thỏa đáng. Nếu cầu thủ này nói thẳng ra rằng đã được một đội bóng nào mời đầu quân và sẵn sàng gặp gỡ để thỏa thuận phá hợp đồng, có khi chúng tôi còn thấy hợp lý hơn. Long Giang phản ứng quá trẻ con, trong khi đó cả về tình và lý, đội Tiền Giang đều đối xử tốt với cậu ấy”.


Chịu thiệt vì trẻ người non dạ


Án phạt mà Long Giang sắp phải đối mặt là trường hợp đáng chú ý nhưng không phải duy nhất của bóng đá VN. Trước Giang, một loạt những cầu thủ sau khi trở về từ đội tuyển quốc gia hoặc U23 VN đã có những biểu hiện mắc bệnh ngôi sao, bê trễ trong tập luyện hoặc cố tình “lãn công” để đòi nâng lương...

Thậm chí một số trường hợp khi nhận được lời mời hấp dẫn từ các đội bóng giàu có đã không ngần ngại đòi ra đi cho dù vẫn còn hợp đồng dài hạn với đội bóng chủ quản. Khi không được đáp ứng, nhiều cầu thủ do còn quá trẻ, thiếu sự kèm cặp của người lớn đã phản ứng thái quá, dẫn đến bản thân họ phải trả giá khá đắt cho những hành động của mình.


Đơn cử như trường hợp đòi thanh lý hợp đồng của hậu vệ Chu Ngọc Anh ở Nam Định hay Võ Duy Nam của K.Khánh Hòa. Cả hai tuyển thủ Olympic đều cố tình vô kỷ luật để được thanh lý hợp đồng sau khi nhận lời mời từ các CLB “đại gia” (Ngọc Anh) hoặc ký nháy hợp đồng (Duy Nam).

Sự việc đổ bể, Ngọc Anh bị chuyển xuống đá đội trẻ Nam Định suốt nửa năm và sau đó phải ngồi trên ghế dự bị suốt nửa mùa bóng V-League. Duy Nam cũng mất băng đội trưởng, ngồi dự bị của K.Khánh Hòa trong nửa cuối mùa giải V-League 2009 và không lọt được vào mắt xanh của HLV Calisto khi tập trung tuyển quốc gia.

HLV Đỗ Văn Minh:

Long Giang lớn rồi...

Đã từ lâu tôi không còn huấn luyện Long Giang do bận với công việc dẫn dắt U19 Tiền Giang. Dù có công đào tạo trung vệ trẻ này từ những năm 2000 nhưng quả thực trước những hành động phản ứng của Long Giang, tôi chỉ biết khuyên học trò cũ phải biết tự quyết định làm cái gì cũng phải thật đúng đắn. Long Giang đã lớn và đã là cầu thủ chuyên nghiệp, nếu không biết tôn trọng những gì đã ký trong bản hợp đồng chuyên nghiệp với đội bóng thì Long Giang bị phạt cũng là điều tất yếu.

Học hỏi Thành Lương

Trước khi V-League 2010 khởi tranh, Thành Lương cũng được săn đón giống Long Giang. Suýt chút nữa Lương “dị” đã đầu quân cho XM.Hải Phòng với bản hợp đồng 3 tỉ đồng nếu bầu Kiên của Hà Nội ACB không đổi ý.

Dù vậy, sau khi không thỏa ý nguyện, Thành Lương vẫn tôn trọng đội bóng và tập luyện, thi đấu rất đàng hoàng.


Thành Lương còn khiến nhiều đồng nghiệp phải nể phục khi vừa trích tiền lương, thưởng xây nhà cho thầy Trần Văn Minh, người có công phát hiện anh trong lần đại diện cho bóng đá thiếu nhi tỉnh Hà Tây tham dự Hội khỏe Phù Đổng tại Thái Nguyên.

Ông Minh sau đó còn cho Lương ở chung nhà, lo cho ăn uống trong suốt thời gian thi đấu ở Hà Nội ACB.