Bản lĩnh vượt khó của đội nữ TP HCM

Toàn thắng cả 3 lượt trận đầu tại Giải Bóng đá nữ Vô địch quốc gia 2022, đoàn quân của HLV Kim Chi vẫn cho thấy bản lĩnh cùng sự ổn định, dù vắng ngôi sao số 1 Huỳnh Như.

CLB nữ TP HCM 1 bước vào mùa giải năm nay mà không có sự phục vụ của Huỳnh Như, do tiền đạo sinh năm 1991 này nhận lời sang châu Âu thi đấu trong màu áo CLB Lank Vilaverdense. Vắng thủ lĩnh cả về mặt chuyên môn lẫn tinh thần, những tưởng nhà đương kim vô địch sẽ gặp khó ngay từ giai đoạn đầu mùa, song đến lúc này, thầy trò HLV Kim Chi vẫn cho thấy vị thế vững vàng.

Đại diện đến từ thành phố mang tên Bác giành chiến thắng trong cả 3 lượt trận đầu tiên. Họ quật ngã Hà Nội 1 với tỉ số 3-0 ở trận ra quân, tiếp đó là màn vùi dập "láng giềng" TP HCM 2 với tỉ số 6-0 và mới đây là trận thắng đầy bản lĩnh 2-1 trước đối thủ mạnh Than KSVN. Những kết quả này giúp đội nữ TP HCM 1 giữ vững ngôi đầu trên bảng xếp hạng, đồng thời khẳng định vị thế ứng cử viên số 1 cho "ngôi hậu" năm nay.

Bản lĩnh vượt khó của đội nữ TP HCM - Ảnh 1.

Đội nữ TP HCM 1 đang duy trì mạch toàn thắng tại Giải Bóng đá nữ Vô địch quốc gia 2022. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Chi và các học trò đã trải qua quãng thời gian đầu mùa suôn sẻ. Tuy nhiên, chặng đường trước mắt của họ sẽ không hề dễ dàng. Ở lượt trận tiếp theo vào ngày 16-9, TP HCM 1 sẽ có màn đại chiến với Hà Nội 1 - đối thủ được xem là "kình địch" hàng đầu của họ trong nhiều năm qua. Sau đó 4 ngày, các nhà vô địch phải đụng độ Thái Nguyên T&T - đội bóng đang có phong độ cực tốt ở mùa giải năm nay. Đó sẽ là những thử thách thật sự của thầy trò HLV Kim Chi.

Trước giải, HLV Kim Chi cho biết sẽ không đặt mục tiêu vô địch mà chỉ cố gắng thi đấu tốt từng trận. Đến lúc này, kế hoạch đó của "nữ tướng" 43 tuổi đang được thực hiện một cách trôi chảy. Có thể thấy đại diện đến từ TP HCM vẫn vững vàng tiến bước trên con đường bảo vệ ngôi vô địch mùa này.