Barcelona tiếp tục khủng hoảng "thượng tầng"

Vừa vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm cuối tuần trước, hôm qua (10/7), ông Joan Laporta đã lại hứng chịu một “đòn” mới khi hàng loạt thành viên trong hội đồng quản trị CLB đệ đơn từ chức để phản đối cung cách lãnh đạo của vị Chủ tịch.

Hôm qua, ngay sau khi kết quả cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm được công bố với 60,6 % ý kiến ủng hộ việc sa thải Chủ tịch Joan Laporta, một cuộc họp hội đồng quản trị (HĐQT) bất thường đã được BLĐ đội bóng xứ Catalan tiến hành.

Trong cuộc họp này, mặc dù Laporta vẫn nhận được đa số phiếu ủng hộ nhưng nội bộ Culé đã có sự chia rẽ sâu sắc. Ngay khi buổi họp kết thúc, đã có 8 thành viên trong HĐQT tuyên bố từ chức trong đó có rất nhiều vị trí chủ chốt như: Phó chủ tịch thứ nhất Albert Vicens, Phó chủ tịch phụ trách thể thao Marc Ingla và Phó chủ tịch phụ trách tài chính Ferran Soriano.

Phát biểu sau khi tuyên bố từ chức, Phó chủ tịch thứ nhất Albert Vicens khẳng định: “Chúng tôi đã đưa ra quyết định trên vì nhận thấy có sự khác biệt lớn trong quan điểm về việc phải phản ứng ra sao trước kết quả cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm vừa qua khi mà đa số các thành viên CLB đều thể hiện sự không hài lòng với BLĐ”.

img
Phó chủ tịch thứ nhất Albert Vicens trong buổi họp báo tuyên bố từ chức

Với diễn biến mới này, vị Chủ tịch của Barcelona sẽ lại phải đối mặt với một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm mới. Nhưng lần này không phải ở cấp các CĐV mà là ở Đại hội đại biểu CLB với khoảng 3000 thành viên. Theo báo chí TBN, cuộc bỏ phiếu trên sẽ được tiến hành trong tháng 9 tới.

Nhưng hiện tại, bất chấp mọi sự phản đối, ông Laporta vẫn kiên quyết không từ chức: “Tôi nhận thấy việc tiếp tục đảm nhiệm công việc trong giai đoạn then chốt hiện nay là cần thiết để duy trì sự ổn định cần có đối với việc xây dựng đội bóng cho mùa giải mới”

Tuy nhiên, vị Chủ tịch của Barca cũng để ngỏ khả năng ra đi khi tuyên bố sẽ để cho Đại hội đại biểu CLB quyết định. “Mặc dù đã vượt qua được những làn sóng chống lại mình hôm Chủ nhật vừa qua, chúng tôi hiểu rằng mình không được ủng hộ. Tôi cùng toàn thể BLĐ đã quyết định sẽ thảo luận về vị trí của tôi tại Đại hội đại biểu CLB, cơ quan quyền lực cao nhất của Barcelona”.