Bất ngờ với CLB TP HCM

Trái với phong độ thất thường ở mùa giải trước, CLB TP HCM đã có khởi đầu đầy ấn tượng ở V-League 2019 khi xuất sắc thắng HAGL 2-1 ngay trên sân Pleiku ở vòng 2 tối 1-3, qua đó tạm đứng đầu bảng xếp hạng với 6 điểm.

Bất chấp sức ép của gần 8.000 người hâm mộ Gia Lai, CLB TP HCM vẫn triển khai lối chơi mạch lạc, hóa giải được phần lớn những đợt tấn công của HAGL ở hiệp 1. Còn khi đội chủ nhà có dấu hiệu thi đấu nôn nóng ở hiệp 2, CLB TP HCM lập tức trừng phạt đối thủ bằng những đợt tấn công nguy hiểm. Kết quả là chỉ trong 6 phút, Ngô Hoàng Thịnh và Vinicius đã ghi liên tiếp 2 bàn thắng để đưa đội khách vượt lên dẫn trước.

Nỗ lực ở những phút còn lại, HAGL chỉ tìm được 1 bàn danh dự từ chấm 11 m của Văn Toàn, tuy nhiên, đội bóng phố núi lại chịu mất người khi trung vệ Phạm Hoàng Lâm bị thẻ vàng thứ 2, phải vắng mặt ở trận đấu tiếp theo với CLB Sài Gòn. Nhìn lối chơi của TP HCM ở trận đấu trên sân Pleiku, có thể thấy HLV Chung Hae Soung đã bắt bài hoàn toàn các học trò cũ mà mới chỉ cách đây vài tháng ông còn dẫn dắt trong vai trò giám đốc kỹ thuật.

Bất ngờ với CLB TP HCM - Ảnh 1.

Jeremy Lynch ghi 1 bàn trong chiến thắng 2-1 của Hải Phòng trước Nam ĐịnhẢnh: Hải Anh

Nhìn rộng ra, việc lãnh đạo đội bóng chiêu mộ nhà cầm quân người Hàn Quốc đã nhanh chóng gặt hái được quả ngọt. Như chính HLV Chung Hae Soung thừa nhận, sau gần 2 năm làm việc cùng HAGL, ông đã hiểu rất nhiều về bóng đá Việt Nam. Từ những ghi chép, quan sát của HLV Chung Hae Soung, CLB TP HCM đã nổi lên như một ứng viên cho ngôi vô địch khi sở hữu đội hình trẻ và có chiều sâu chất lượng.

Trong khi TP HCM toàn thắng thì Sanna Khánh Hòa BVN tiếp tục trắng tay khi thua ngược Sài Gòn FC 1-2 trên sân Thống Nhất. Thất bại khiến Sanna Khánh Hòa BVN chôn chân ở vị trí chót bảng sau vòng 2. Trong khi đó, Hải Phòng đã tìm được chiến thắng đầu tiên ở mùa giải 2019 khi vượt qua Nam Định 2-1. Ở trận cầu đáng chú ý trên sân Hàng Đẫy, tân binh Viettel thắng Thanh Hóa 2-1.