“Bố già” Moggi phải bóc lịch hơn 5 năm
(NLĐO)- Cựu giám đốc điều hành CLB Juventus Luciano Moggi vừa bị tòa án thành phố Naples (Ý) kết án 5 năm, 4 tháng tù giam vì tội âm mưu gian lận thể thao trong vụ scandal Calciopoli làm rúng động bóng đá Ý hồi năm 2006.
Thực tế, mức án ban đầu mà các công tố viên Naples - những người trực tiếp tham gia điều tra, đề nghị với Moggi là 5 năm, 8 tháng tù giam nhưng cuối cùng tòa án đã xem xét giảm nhẹ. Tuy nhiên, luật sư của Moggi tuyên bố sẽ quyết định kháng cáo.

Cựu giám đốc Moggi được xem là nhân vật chính trong scandal Calciopoli năm 2006
Trước đó, Moggi còn bị xử cấm tham gia vào mọi hoạt động liên quan đến bóng đá suốt đời trong một phiên tòa khác với tội danh thao túng thị trường chuyển nhượng thông qua công ty môi giới cầu thủ GEA.
Chủ sở hữu Fiorentina là anh em nhà Della Valle và chủ tịch Lazio Claudio Lotito cũng bị kết án 15 tháng tù giam. Ngoài ra, mỗi người còn phải đóng khoản tiền phạt 25.000 euro.
Cựu ủy viên hội đồng trọng tài Paolo Bergamo bị kết án ba năm và tám tháng tù giam. Trong khi đó, đồng nghiệp Pierluigi Pairetto lãnh mức án nhẹ hơn với một năm và 11 tháng tù giam.
Hậu quả của vụ bê bối Calcipoli năm đó khiến Juventus bị tước hai danh hiệu scudetto 2005 và 2006 (trao lại cho Inter) đồng thời giáng xuống Serie B. Tuy nhanh chóng giành chức vô địch để trở lại Serie A sau đó một năm nhưng đến bây giờ “bà đầm già” thành Turin vẫn chưa lấy lại được hình ảnh hào hùng ngày nào dù vẫn đang giữ thành tích bất bại ở mùa giải năm nay.
Ngoài Juventus thì 4 đội bóng khác liên quan đến Calciopoli gồm có AC Milan, Fiorentina, Lazio và Reggina nhưng tất cả đều bị trừ điểm chứ không đánh rớt hạng.
Đầu năm nay, Juventus kêu gọi thu hồi scudetto 2006 của Inter sau khi có các báo cáo cho rằng nửa xanh thành Milan cũng dính lứu vào cụ bê bối. Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá Ý bác bỏ khả năng này và vẫn công nhận Inter là nhà vô địch năm 2006.