Bóng chuyền TPHCM tụt dốc.- Kỳ 1: Đội bóng chuyền Công an TPHCM: Tồn tại hay giải tán?
Trong làng bóng chuyền TPHCM, xét về “vai vế”, có lẽ đội Công an (CA) TPHCM chỉ đứng sau Seaprodex (nay là đội Bưu điện TPHCM). Đội có một tập thể ưu tú như Hồng Huy, Huy Diễn, Duy Lương, Đình Khôi, Quang Khải... từng mang về cho TP hai chức vô địch quốc gia các năm 1997 và 1998. Sau đỉnh cao 1998, do nhiều nguyên nhân đội bắt đầu suy yếu. Dù vậy, với sự bổ sung của lực lượng mới, đội vẫn nằm trong tốp đầu của những đội mạnh.
Mãi đến năm qua, sau khi đội dự chung kết ngược và việc đội bóng đá CA TPHCM chuyển giao cho Ngân hàng Đông Á, nhiều người bắt đầu đặt vấn đề về sự tồn tại của đội.
Kinh phí: bài toán không lời giải!
Một tuần sau khi dự giải toàn quốc năm 2003 trở về, đội đã có cuộc họp với Ban Giám đốc (BGĐ) Trung tâm TDTT CA TPHCM. Trong cuộc họp này, một thành viên BGĐ khẳng định trung tâm không còn đủ kinh phí để duy trì đội. Mọi chuyện được chuyển lên Bộ CA. Hai tháng trôi qua, chưa có ý kiến chính thức nào từ cấp trên, nhưng một nguồn tin cho biết bộ sẵn sàng hỗ trợ 1/3 kinh phí nuôi đội, 2/3 còn lại sẽ do CA TPHCM và Trung tâm TDTT cáng đáng. Như vậy đội có khả năng tồn tại? Ông Đặng Quang Dương, Phó Giám đốc Trung tâm TDTT, bộc bạch: “Có thể đội sẽ bị giải tán. Số tiền vài trăm triệu đồng bỏ ra hàng năm vẫn quá lớn trong hoàn cảnh ngành đang gặp khó khăn như hiện nay. Mặt khác, BGĐ CA TPHCM muốn xây dựng thể thao phong trào, phục vụ cho việc rèn luyện sức khỏe của cán bộ chiến sĩ trong ngành là chính”.
Khủng hoảng lực lượng
Nhưng cho dù có đủ kinh phí, đội cũng khó phát triển khi số VĐV hiện chỉ còn 8 người, nghĩa là nếu thi đấu chỉ còn đúng 2 người dự bị! Nỗ lực tìm kiếm VĐV bổ sung trong những năm qua hoàn toàn thất bại, đội vẫn phải dựa vào vài ba cựu binh còn lại. Nguyên nhân chính khiến VĐV không muốn về CA TPHCM là không thấy “đầu ra”. Sau nhiều năm cống hiến, VĐV nào cũng muốn được vào ngành để ổn định cuộc sống, nhưng tiêu chuẩn xét chọn rất khắt khe. Ngoài lực lượng, đội còn gặp khó khăn về huấn luyện viên. Thành tích khả quan của đội những năm qua gắn liền với huấn luyện viên người Nhật Shimizu Mikihiro, nhưng nghe đâu có thành viên trong BGĐ trung tâm không ưa và tìm cách ngăn cản chuyên gia này quay lại nắm đội (!).
Kỳ tới: Cầu thủ thao thức chuyện tương lai