Brazil đại thắng, Maradona có khởi đầu đẹp

Đè bẹp Bồ Đào Nha 6-2, Brazil thắng trận đầu tiên trên sân nhà sau 3 lần hòa không bàn thắng trong lúc Maradona ra mắt thành công khi Argentina vượt qua chủ nhà Scotland 1-0

Hai HLV trưởng đội tuyển quốc gia ít kinh nghiệm là Carlos Dunga và Diego Maradona đã giải tỏa được phần nào sức ép nặng nề sau khi Brazil và Argentina đều giành chiến thắng quan trọng ở loạt trận giao hữu cuối cùng trong năm của bóng đá quốc tế diễn ra rạng sáng 20-11.

Kaka vượt mặt Cristiano Ronaldo

Brazil đã phá được cái dớp toàn hòa không bàn thắng trên sân nhà sau 3 trận liền ở vòng loại World Cup 2010 (trước Argentina, Bolivia và Colombia) khi đè bẹp Bồ Đào Nha – vốn được xem là Brazil châu Âu – đến 6-2. Chiến thắng này càng ấn tượng hơn khi Brazil bị dẫn trước ngay phút thứ 4 – B. Alves chuyền cho Danny dứt điểm. Ngay sau bàn thua đó, HLV Dunga bị đám đông khán giả ở Brasilia la ó và tưởng rằng ông sẽ có một buổi tối đầy ác mộng. Tuy nhiên, với sự chói sáng của hàng tiền vệ, đặc biệt là Kaka và Robinho, Brazil đã lội ngược dòng ngoạn mục, với Fabiano lập hat-trick. Ba bàn thắng còn lại của Brazil do công Maicon, Elano và Adriano, còn Simao rút ngắn tỉ số cho đội khách.

Chiến thắng đầu tiên của Brazil trước Bồ Đào Nha kể từ năm 1989 còn cho thấy Cristiano Ronaldo chưa phải là cầu thủ của những trận đấu lớn. Mang băng đội trưởng, nhưng ngôi sao người Bồ Đào Nha này mất tăm trong trận đấu được báo chí ví là cuộc đối đầu tay đôi với Kaka, người đang giữ Quả bóng vàng châu Âu. Không chỉ thế, cầu thủ đang chơi cho M.U còn có hành động không đẹp, bóp cổ Marcelo sau pha tranh cãi ở hiệp 2!

Maradona nhận 2 tin mừng

Trong khi Brazil đại thắng trên sân nhà thì kình địch của họ là Argentina cũng có khởi đầu đẹp dưới sự dẫn dắt của tân HLV trưởng D. Maradona. Vắng Riquelme, Messi và giờ chót con rể Aguero rời đội vào bệnh viện chăm sóc con gái ông bị động thai nguy hiểm đến tính mạng, nhưng Maradona vẫn tỉnh táo đưa đội khách vượt qua chủ nhà Scotland 1-0 với bàn thắng ngay phút 8 của Maxi Rodriguez, sau pha phối hợp như thời Maradona còn bay nhảy trên sân cỏ giữa Tevez và J. Gutierez. Maradona xem ra đã biết trước bàn thắng này nên không quá vui mừng. Nhà cầm quân 48 tuổi này chỉ bước ra đường biên chỉ đạo cầu thủ khi không hài lòng với hàng thủ trong hiệp 2.

Chiến thắng này càng có ý nghĩa khi sau trận, Maradona nhận được tin vui là tình trạng con gái ông đã không còn nguy hiểm, còn các cầu thủ thừa nhận sự có mặt của Maradona trên đường biên đã tiếp thêm cho họ động lực.

Ấn tượng đội hình 2 của Capello

Đội khách khác gây ấn tượng ở lượt này là Anh khi các học trò của HLV F. Capello thắng Đức 2-1 ngay tại Berlin dù đội hình vắng đến 8 trụ cột. Hai bàn thắng của đội Anh đều do cặp trung vệ M. Upson và J. Terry ghi, nhưng công lớn thuộc về các tiền vệ, đặc biệt là M. Carrick và M. Downing, người thực hiện 2 quả đá phạt quyết định.

Đội Ý cân bằng kỷ lục 31 trận bất bại khi hòa 1-1 tại Hy Lạp. Tây Ban Nha đánh bại Chile 3-0, Hà Lan thắng Thụy Điển 3-1 còn Pháp bị Uruguay cầm chân 0-0 trên sân nhà. Kết quả đáng chú ý khác là Bulgaria thảm bại 1-6 trước Serbia, còn tiền đạo D. Berbatov bị căng cơ đùi khiến CLB M.U âu lo.

Vòng loại World Cup 2010

Đông Á toàn thắng

Hai đại diện còn lại của bóng đá Đông Á tại vòng loại cuối World Cup 2010 khu vực châu Á là Hàn Quốc và Nhật Bản đều giành chiến thắng quan trọng trên sân khách ở lượt thứ 3. Hàn Quốc vượt lên đứng đầu bảng B sau chiến thắng 2-0 trên sân Ả Rập Saudi, đội tụt xuống vị trí thứ 4 của bảng sau cả Iran và CHDCND Triều Tiên, chỉ trên UAE. Tại bảng A, Úc thắng Bahrain 1-0 và Nhật Bản vượt qua Qatar 3-0 để cùng dẫn đầu bảng. Chỉ có 2 đội đầu mỗi bảng vào thẳng vòng chung kết World Cup 2010.

Tại khu vực Bắc Trung Mỹ và biển Caribbe, Mexico vẫn giành quyền lọt vào vòng loại cuối cùng dù thua Honduras 0-1 trong trận đấu họ bị đuổi 2 cầu thủ