Các ông bầu bóng đá than bị xem thường
Doanh nghiệp đóng vai chính trong cuộc chơi bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam nhưng nhiều ông bầu cho rằng họ vẫn chưa được tôn trọng đúng mực
Những bức xúc khi làm bóng đá của một số doanh nhân trong buổi tọa đàm chiều 15-9 tại TPHCM đã khiến không ít người bất ngờ về cái cách mà VFF đối xử với các ông bầu, những nhân vật chính của nền bóng đá chuyên nghiệp.
Đối xử với “bầu” như... trẻ con !

Bầu Kiên tiết lộ việc ông đăng đàn ở Hội nghị tổng kết mùa giải 2011 là “vào chui” vì không được VFF mời. Ảnh: QUANG LIÊM
Những câu hỏi cho VFF
Còn rất nhiều dẫn chứng về thái độ ứng xử chưa đúng mực của VFF với các doanh nghiệp. Điển hình như vụ bầu Kiên cho rằng mình bị sốc nặng khi đọc báo thấy những lời phát biểu hoàn toàn trái sự thật của phó chủ tịch kiêm phát ngôn viên của VFF Nguyễn Lân Trung về những gì xảy ra trong cuộc họp tổng kết. Hay như Chủ tịch K.Khánh Hòa Lê Tiến Anh từng ngán ngẩm cho rằng khi bị oan ức, CLB dù có kiện cáo bao nhiêu thì rốt cuộc, VFF cũng chẳng thèm đáp lại với những lý do cũ rích hoặc đổ thừa “quy định FIFA nó thế!”.
Thật nguy hiểm nếu mối quan hệ giữa VFF và các ông bầu ngày càng bị rạn nứt vì nhiều lý do. Doanh nghiệp bóng đá là nhân vật chính trong cuộc chơi mà VFF quản lý. Nếu VFF không thể hiện thái độ tôn trọng thì cũng thật khó đòi hỏi những đội bóng coi trọng những người quản lý. Tại sao bầu Kiên dù công kích VFF nhưng rất thân và nể Phó Chủ tịch Lê Hùng Dũng? Tại sao bầu Đức, bầu Thắng, bầu Kiên đều coi trọng Phó Chủ tịch Phạm Ngọc Viễn, trong khi sẵn sàng bài xích nhiều nhân vật khác trong bộ máy bóng đá Việt Nam? Đó cũng là những câu hỏi có lẽ chỉ VFF trả lời được...