Cần rút kinh nghiệm nhiều mặt

Chiều 11-6, trao đổi với báo chí, Giám đốc Công an Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh, cho hay trước ngày diễn ra trận đấu giữa XM.Hải Phòng và Thể Công, Công an Hà Nội đã ý thức về việc CĐV Hải Phòng đã từng gây ra sự cố ở sân Lạch Tray, sân Vinh nên Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) đã lên kỹ phương án bảo vệ an toàn trận đấu

“Tuy nhiên, phương án đó cũng có một số sai sót, Công an Hà Nội cần rút kinh nghiệm như một số CĐV vẫn mang được pháo sáng vào sân, như thế là kiểm soát không chặt. CĐV mang cả chai nước vào sân và ném xuống cũng là việc cần rút kinh nghiệm” – ông Nhanh nhấn mạnh.


img

. Như vậy là phương án đối phó, ngăn chặn hành vi quá khích của Công an Hà Nội đã không triệt để, thưa ông?

- Phương án bảo vệ của Trung đoàn CSCĐ Hà Nội cũng chưa dự tính được bãi gửi ô tô của các CĐV Hải Phòng, đường đi lên và đường đi về. Diễn biến tại sân Hàng Đẫy thì rõ rồi. Ít nhất có 3-4 CĐV đốt pháo sáng trên khán đài, buộc lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ phải ngăn chặn, tạm giữ một trường hợp. Sau đó có xảy ra xô xát và lực lượng CSCĐ phải sử dụng công cụ hỗ trợ theo quy định để giữ trật tự.

Về phía CSCĐ cũng có 5-7 người bị thương. Đáng tiếc hơn nữa là CĐV Hải Phòng sau đó còn ném đá vào các ô tô, ném vỡ cửa kính nhiều trụ sở cơ quan nhà nước, nhà dân... Tình thế này buộc CSCĐ phải trấn áp và dẫn tới xô xát. CĐV ra khỏi khu vực nội thành, sang đến quận Long Biên lại tiếp tục gây rối, xô xát với công an và CSGT ở bến xe Gia Lâm.


Qua sự việc này, chúng tôi đã giao Trung đoàn CSCĐ rút kinh nghiệm trong nhiệm vụ bảo vệ các trận bóng đá có CĐV quá khích. Cần rút kinh nghiệm về phương án bảo vệ, về việc sử dụng công cụ hỗ trợ đến mức nào và về thái độ tác phong. Tại trận đấu đó, CSCĐ chỉ tập trung giải tán các CĐV mà không bắt giữ một số đối tượng quá khích, tôi cũng thấy là điều đáng tiếc.


. Nhưng CSCĐ đã xịt hơi cay vào cả trẻ em, phụ nữ có quá tay, thưa ông?

- Tôi được biết có một trẻ em bị ngất. Nhưng các đồng chí cũng phải biết là trong một khung cảnh hỗn chiến như thế, phức tạp như vậy nên việc xịt hơi cay có thể nhầm sang người khác. Đó là việc  công an cần rút kinh nghiệm. Tuy nhiên, lực lượng bảo vệ cũng ngăn chặn không để xảy ra đổ máu.


. Vậy là CSCĐ đã mạnh tay?

- Tôi cho rằng đánh người ta là vi phạm, là việc không nên. Nhưng cũng cần lật lại vấn đề, vì sao người dân các nước không dám chống lại CSGT mà ở VN thì một năm có tới 500 vụ chống lại CSGT? Các bạn có bao giờ đặt câu hỏi như thế không? Ở các nước, nếu chống lại CSGT là có thể bị bắn...


. Còn hình ảnh 9 CSCĐ đánh một CĐV, hay khi CĐV đã lên xe mà CSCĐ còn xịt hơi cay?

- Tôi chưa nhìn thấy hình ảnh này, chưa nghe báo cáo.

Đề nghị điều tra, xử lý

Công an Hà Nội đề nghị Bộ Công an chỉ đạo Công an TP Hải Phòng, các cục nghiệp vụ của Bộ Công an và công an các địa phương phối hợp với Công an Hà Nội điều tra, xử lý các đối tượng có hành vi đập phá, hành hung người tại Hà Nội và các SVĐ khác mà CĐV Hải Phòng thường gây mất trật tự an ninh. Công an Hà Nội cũng đề nghị Tổng cục TDTT và VFF có hình thức xử phạt nghiêm đối với CLB XM.Hải Phòng như: Không xếp lịch trận đấu cho đội này tại các SVĐ tại Hà Nội nếu không có cam kết phối hợp bảo đảm an toàn trật tự và đốt các loại pháo sáng trên SVĐ; phạt XM.Hải Phòng thi đấu trên sân Lạch Tray 5 trận không có khán giả...

M.Ngọc – K.Nga