CĐV Celtic đánh cảnh sát trọng thương

(NLĐO) - Nạn hooligan (CĐV nổi loạn) luôn là mối đe dọa ở các trận bóng lớn trên khắp thế giới và rạng sáng 6-11, tình trạng này lại tiếp diễn ở Hà Lan khiến 8 cảnh sát bị thương trước trận Ajax đánh bại Celtic 1-0 ở Champions League

Cảnh sát thành phố Amsterdam ngày 7-11 cho biết 8 cảnh sát viên đã bị trọng thương trong một cuộc đụng độ kinh hoàng với các CĐV Celtic trước trận đội này gặp Ajax ở vòng bảng Champions League. Một số nhân viên đã bị rách mặt và phải khâu rất nhiều mũi ở mắt và môi. Họ phải dùng đến cho nghiệp vụ giúp sức chống lại nhóm người hung hãn đến từ Scotland.

img
CĐV Celtic tổ chức ăn uống ngay tại đường phố trước khi vào xem đá bóng

Theo dự tính có khoảng 12.000 CĐV của Celtic đến Hà Lan để cổ vũ cho đội bóng yêu thích của họ.

Cuộc đụng độ giữa các CĐV và cảnh sát diễn ra ở trung tâm thành phố Amsterdam - Hà Lan, gần SVĐ Arena Amsterdam. Cảnh sát cho biết đa số những người bị bắt trong vụ này là người hâm mộ Celtic nhưng nhiều người tin rằng các CĐV của CLB khác và cả đội chủ nhà Ajax cũng tham gia.

img

img

img


“Đã có 15 hooligan bị bắt giữ, chủ yếu là các CĐV Celtic, vì tấn công những cảnh sát mặc thường phục làm 8 người bị thương và một bất tỉnh” - một vị cảnh sát cho biết.

Tuy nhiên, một thông báo đăng trên trang web của Celtic hôm 7-11 lại nói ngược lại: “CLB Celtic kêu gọi tất cả những người ủng hộ tại Amsterdam trong màu áo Celtic hãy thận trọng sau khi có một cuộc tấn công vô cớ bởi những người hâm mộ Ajax đêm qua”.

img
Một CĐV Celtic đầu hàng cảnh sát

img

img
Chó nghiệp vụ vào cuộc

Celtic đã thua Ajax 0-1 trong trận đấu lượt về (lượt đi họ thắng 2-1) và đối mặt với nhiều khó khăn để đi tiếp vào vòng đấu loại trực tiếp Champions League.