Là CLB duy nhất trong nhóm “tứ đại gia” giữ được đội hình chính đồng thời được bổ sung chiến lược gia tài ba C. Ancelotti, Chelsea đang có được sự ổn định cần thiết để giành lại ngôi vương
Chelsea đánh dấu sự khởi đầu dưới triều đại Carlo Ancelotti bằng chức vô địch siêu cúp Anh sau chiến thắng trước đại kình địch M.U đêm 9-8. Là CLB duy nhất trong nhóm “tứ đại gia” giữ được đội hình chính đồng thời được bổ sung chiến lược gia tài ba người Ý, Chelsea đang có được sự ổn định cần thiết để giành lại ngôi vương từ tay “Quỷ đỏ”. Đây chính là yếu tố rất quan trọng mà HLV tạm quyền trong ba tháng cuối mùa trước – ông G. Hiddink – nhấn mạnh với tỉ phú Nga R. Abramovich khi được hỏi về việc làm cách nào khôi phục sức mạnh của Chelsea.

Chelsea là ứng viên duy nhất không bị sứt mẻ đội hình chính. Ảnh: REUTERS
Tân HLV Ancelotti cũng đánh giá cao những bước tiến chậm mà chắc của Chelsea. Xuất thân từ một gia đình nông dân, thuở nhỏ phải vắt sữa bò và cắt cỏ, nhà cầm quân người Ý cho rằng để có được phô mai và lúa mạch, nông dân phải kiên nhẫn đợi ít nhất một năm để vỗ béo bò lấy sữa và gieo hạt giống. Triết lý này cũng được HLV mới của Chelsea áp dụng vào bóng đá, dù ông chủ người Nga đang khao khát giành lại chiếc cúp vô địch giải ngoại hạng Anh và lần đầu tiên bước lên đỉnh cao Champions League.
Sự có mặt của HLV mới buộc đội hình Chelsea vận hành theo sơ đồ chiến thuật mới. Nhưng qua trận gặp M.U, rõ ràng hàng tiền vệ kim cương (hình thoi) của ông Ancelotti sẽ cần thời gian mới tạo được độ “bóng” như ý. Tuy nhiên, việc “the Blue” lấn lướt đối phương trong hiệp 2 trong trận tranh siêu cúp cho thấy nhà cầm quân người Ý chỉnh sửa rất nhanh những sai lầm của mình để một lần nữa qua mặt HLV A. Ferguson trong các cuộc đấu trí.
Nhưng HLV Ancelotti không chỉ nổi tiếng là chiến lược gia tài ba mà còn được biết đến như là một chuyên gia làm việc theo phong cách khoa học. Đến sân Stamford Bridge cùng HLV người Ý còn có nhà tâm lý và cựu vô địch karatedo thế giới Bruno Demichelis. Ông này chính là người xây dựng “trung tâm khoa học Milan”, nơi góp công lớn giúp những lão tướng của Milan kéo dài tuổi thọ nghề nghiệp, thậm chí chơi bóng ở tuổi 40 như P. Maldini, A. Costacurta hoặc còn chơi tốt ở tuổi ngoài 30 như Seedorf, F. Inzaghi. Vì thế, những ai chê đội hình chính của Chelsea – với Drogba, Carvalho, Deco, Anelka, Ballack đều trên 30 tuổi – quá già, họ coi chừng phải hối tiếc!
Đó cũng là lý do HLV M.U A. Ferguson ngay từ đầu đã xác định Chelsea mới chính là đối thủ nguy hiểm nhất của “Quỷ đỏ” ở mùa này.