Chỉ còn 1 tiền đạo, Van Gaal vẫn tự tin "xé" lưới Wolfsburg

(NLĐO) - “Trảm” đến 7 tiền đạo từ khi đến M.U, HLV Louis Van Gaal đã khiến hàng công “quỷ đỏ” ngày càng mỏng manh, dẫn đến tình trạng khô hạn bàn thắng như hiện nay.

 

HLV Van Gaal chỉ còn trong tay 1 tiền đạo cắm
HLV Van Gaal chỉ còn trong tay 1 tiền đạo cắm

 

HLV Louis Van Gaal bước vào mùa giải mới cùng M.U với hàng công vô cùng mỏng manh khi chỉ có trong tay 3 tiền đạo thực thụ. Nhưng tháng trước, vị chiến lược gia người Hà Lan lại bất ngờ đẩy Wilson sang Brighton theo dạng cho mượn. Trước đó, có 6 chân sút bị ông “tiễn đi” gồm: Danny Welbeck, Angelo Henriquez, Robin Van Persie, Radamel Falcao, Will Keane và Javier Hernandez.

 

Hernandez và Welbeck, những người đã bị HLV Van Gaal tiễn đi
Hernandez và Welbeck, những người đã bị HLV Van Gaal tiễn đi

 

Điều này rõ ràng khiến hàng công của “quỷ đỏ” có vấn đề khi trong 10 trận đấu gần đây nhất, họ chỉ ghi được vỏn vẹn 7 bàn. Nếu hàng công tiếp tục thi đấu kém hiệu quả và không thể ghi bàn vào lưới Wolfsburg ở lượt trận cuối vòng bảng Champions League vào rạng sáng 9-12 thì có thể M.U sẽ phải nói lời chia tay sớm với đấu trường này.

Đây sẽ là thách thức không nhỏ của HLV Van Gaal bởi theo báo cáo từ phía đội bóng, hiện tại, vị chiến lược gia người Hà Lan chỉ có duy nhất sự lựa chọn trên hàng công, đó là tài năng trẻ Anthony Martial do Rooney dính chấn thương.

Bất chấp những khó khăn hiện tại từ phía hàng công, HLV Louis Van Gaal vẫn kiên quyết vẫn bảo vệ quyết định của mình. Thậm chí, nhà cầm quân 64 tuổi còn tỏ ra vô cùng tự tin vào khả năng ghi bàn của đội bóng. “Với kinh nghiệm cầm quân nhiều năm, tôi tin chắc rằng bàn thắng sẽ đến. Khi tạo ra được cơ hội, bạn có thể chuyển hoá chúng thành bàn thắng và chúng tôi tin vào điều này. Đây chỉ là vấn đề thời gian và tôi hy vọng rằng đội bóng sẽ chứng minh được điều này trong trận đấu diễn ra vào ngày mai” - chiến lược gia người Hà Lan khẳng định.

 

Rooney (phải) đang chấn thương nên nhiệm vụ ghi bàn rạng sáng 9-12 sẽ được đặt lên vai Martial
Rooney (phải) đang chấn thương nên nhiệm vụ ghi bàn rạng sáng 9-12 sẽ được đặt lên vai Martial

 

Chỉ có chiến thắng trước Wolfsburg mới có thể giúp M.U vượt qua vòng bảng. Nếu hòa, thầy trò HLV Van Gaal sẽ trông chờ PSV không thắng được CSKA Moscow trên sân nhà mới có thể đi tiếp.