Chủ tịch AFC rút khỏi danh sách ứng viên Chủ tịch FIFA
(NLĐO) – Gần 24 giờ trước khi phải ra điều trần trước Ủy ban Đạo đức của FIFA về cáo buộc mua phiếu bầu ghế chủ tịch FIFA nhiệm kỳ tới, ứng viên Bin Hammam, ủy viên điều hành người Qatar, Chủ tịch LĐBĐ châu Á (AFC), đã tuyên bố rút lui.
Đây là quyết định bất ngờ bởi các nhà bình luận chỉ tính đến 3 phương án: Cuộc bầu cử ngày 1-6 tại Zurich (Thụy Sĩ) sẽ bị hoãn vì ứng viên còn lại là đương kim chủ tịch Sepp Blatter cũng phải điều trần trước Ủy ban Đạo đức; Phó Chủ tịch FIFA Michel Platini (Chủ tịch LĐBĐ châu Â) sẽ nổi lên là người chiến thắng bất ngờ hoặc ông Blatter cuối cùng vẫn chiến thắng.
Trong thông cáo báo chí gởi đi lúc 6 giờ 32 phút ngày 29-5, trong đó có gởi đến các phóng viên thể thao ở Việt Nam, ông Hammam cho biết lý do rút lui khỏi danh sách ứng viên vì ông không muốn thấy “thanh danh của FIFA bị kéo xuống vũng bùn”. Chủ tịch AFC khẳng định ông vẫn điều trần trước Ủy ban Đạo đức để chứng minh sự vô tội quanh những cáo buộc.

Ông Hammam
Ông Hammam cho biết ông đã và vẫn theo đuổi sự thay đổi trong FIFA nhằm đem đến nền dân chủ hơn cho tổ chức này. Quan chức bóng đá 62 tuổi người Qatar nói rằng ông cảm thấy bị tổn thương và thất vọng trước những sự kiện gần đây, trên phương diện cá nhân lẫn chuyên môn.
Ông Hammam nói: “Thật buồn khi động cơ tranh đấu mà tôi tin tưởng lại dẫn đến một cái giá lớn lao – sự suy giảm thanh danh của FIFA, và điều này không thể chấp nhận được. Tôi không cho phép cái tên tôi yêu thích ngày càng bị kéo xuống vũng bùn bởi vì sự cạnh tranh giữa 2 cá nhân. Bóng đá và những người yêu mến nó phải là hai nhân tố quan trọng bậc nhất”.
Theo thông báo, phiên điều trần sẽ diễn ra vào chiều tối 29-5 (giờ Việt Nam) trước khi FIFA mở cuộc họp báo thông báo kết quả vào lúc 23 giờ cùng ngày.
Theo báo cáo gửi Ủy ban Đạo đức của ủy viên điều hành người Mỹ Chuck Blazer, Tổng Thư ký LĐBĐ Bắc Trung Mỹ và biển Caribbe (CONCACAF), Phó Chủ tịch FIFA kiêm Chủ tịch LĐBĐ Jack Warner và hai cộng sự đã tổ chức cuộc họp khẩn vào ngày 10 và 11-5 tại quê nhà Trinidad & Tobago với sự tham gia của lãnh đạo thành viên CONCACAF, đồng thời ông Warner thay mặt Hammam gửi “khoản tiền mặt 40.000 USD/người như quà tặng cho những dự án phát triển, chưa kể bao luôn chi phí ăn ở tại khách sạn 5 sao và vé máy bay khứ hồi” cho những người dự họp.

Blatter (bìa trái) và Hammam (phải) ăn trưa tại Paraquay ngày 30-4
Ông Hammam và Warner bác bỏ những cáo buộc này, cho rằng mọi khoản tiền kể trên đều minh bạch ngay từ đầu. Ông Hammam ám chỉ chủ tịch S. Blatter đứng sau âm mưu này vì lo ngại vào khả năng thắng cử nhiệm kỳ thứ 4 liên tiếp. Sau đó, ứng viên Hammam yêu cầu Ủy ban Đạo đức của FIFA cũng phải điều tra chủ tịch S. Blatter vì ông này không khai báo những khoản vận động tranh cử bị nghi là hối lộ.
Vị Chủ tịch 75 tuổi của FIFA cũng phủ nhận mọi cáo buộc và bình luận rằng: “Mọi sự việc tự nói lên tất cả”.
Những diễn biến này và nghi án mua bán phiếu bầu chủ nhà World Cup 2018, 2022 gần đây liên quan đến 6 ủy viên điều hành (trong đó có ông Warner) khiến giới bóng đá mất niềm tin vào FIFA và kêu gọi sự cải tổ, từ bộ máy cho đến cách thức vận động, bỏ phiếu chọn nước đăng cai vòng chung kết Cúp Thế giới.
Những diễn biến này và nghi án mua bán phiếu bầu chủ nhà World Cup 2018, 2022 gần đây liên quan đến 6 ủy viên điều hành (trong đó có ông Warner) khiến giới bóng đá mất niềm tin vào FIFA và kêu gọi sự cải tổ, từ bộ máy cho đến cách thức vận động, bỏ phiếu chọn nước đăng cai vòng chung kết Cúp Thế giới.
|
Từ đồng minh thành đối thủ Nhiều nhà bình luận cho rằng ông Hammam rút lui khỏi cuộc chạy đua với Chủ tịch FIFA S. Blatter để đổi lấy sự bình yên cho quê hương Qatar, chủ nhà của World Cup 2022, nhưng bị báo chí Anh tố mua phiếu bầu từ 2 ủy viên điều hành người châu Phi với giá 1,5 triệu USD/phiếu.
Chiến thắng của Qatar trong cuộc bầu chọn vào đầu tháng 12-2010 là một trong những sự kiện bất ngờ nhất trong lịch sử FIFA mà nguyên nhân thành công vẫn chưa được giải mã trọn vẹn. Quốc gia vùng Vịnh nhỏ bé này cho biết sẽ vẫn tổ chức các trận đấu trong mùa hè, thời điểm nóng nhất trong năm với nhiệt độ lên 50oC, trên các sân có hệ thống điều hòa không khí. Câu hỏi đặt ra là khán giả ở các khu vực CĐV như thế nào và liệu các sân tập của các đội cũng lắp mái che kín và có máy lạnh?
Ông Hammam là một trong những đồng minh giúp ông Blatter thắng cử trong cuộc bầu chọn chủ tịch FIFA 1998 – nhiệm kỳ đầu của quan chức người Thụy Sĩ. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa cả hai rạn nứt kể từ năm 2009 khi ông Blatter không ủng hộ mạnh mẽ đồng nghiệp người Qatar, khi ông Hammam bị một số lãnh đạo AFC đòi tước ghế ủy viên điều hành FIFA (do đại hội đồng LĐBĐ châu lục bầu chọn theo suất quy định của FIFA) vì cách điều hành bị cho là độc tài trong ngôi nhà bóng đá châu Á. |