Chủ tịch AFC tự tin
Chủ tịch LĐBĐ châu Á (AFC) Bin Hammam, ứng viên của ghế chủ tịch FIFA nhiệm kỳ tới, đã đến trụ sở FIFA vào trưa 26-5 để tham dự cuộc họp của Ủy ban Tài chính vào cuối ngày.
Sau đó, vào ngày 29-5, ông phải có mặt trong phiên họp của Ủy ban Đạo đức FIFA sau khi ông cùng 3 quan chức LĐBĐ Bắc Trung Mỹ và vùng Caribbe (CONCACAF) bị điều tra về đưa và nhận hối lộ trước cuộc bỏ phiếu chọn tân chủ tịch FIFA vào ngày 1-6.
Ông Hammam rất tự tin và cho rằng ông sẽ bác bỏ được những cáo buộc. Trong 3 quan chức CONCACAF có Chủ tịch Jack Warner, Phó Chủ tịch FIFA và là một đồng minh của đương kim Chủ tịch FIFA Sepp Blatter, người cũng ra ứng cử nhiệm kỳ thứ 4 liên tiếp. Ông Warner và 2 quan chức dưới quyền bị tố cáo tổ chức một cuộc họp để ông Hammam gặp lãnh đạo các thành viên thuộc CONCACAF vào ngày 10-5 tại Port of Spain (Trinidad & Tobago) – quê nhà của ông Warner - và hứa hẹn những khoản tiền cho các dự án phát triển để đổi lại phiếu bầu. Những người tố cáo đã gửi chứng cứ, trong đó có ảnh chụp hồ sơ cho tổng thư ký người Mỹ của CONCACAF, ông Chuck Blazer.
Ông Hammam trước đó không thể tham dự cuộc họp đại hội đồng CONCACAF tại Miami vào đầu tháng 5 vì trục trặc giấy tờ khiến ông không được vào Mỹ, dù có hộ chiếu ngoại giao. Nhờ đó, ông Blatter có cơ hội vận động tranh cử nhưng CONCACAF, với 35 thành viên, chưa chính thức lên tiếng ủng hộ ứng viên nào trong cuộc “nội chiến” FIFA.
Trong thông cáo báo chí gửi các thành viên AFC và báo chí châu Á, chủ tịch người Qatar này của AFC không quên ám chỉ Chủ tịch FIFA S. Blatter đứng sau vụ này khi cho rằng cuộc điều tra từ Ủy ban Đạo đức FIFA là “chiến thuật của người không tự tin vào khả năng thành công trong cuộc bầu cử chủ tịch FIFA sắp tới”.