Chuyện không thể không làm
Hai cầu thủ ngoại vừa thử việc xong đã bị SLNA- đội đầu tiên chủ động tiến hành kiểm tra y tế với cầu thủ của mình - thanh lý hợp đồng, còn một cầu thủ trẻ sẽ bị buộc phải đi cai nghiện
Hôm qua (13-1), lãnh đạo CLB Sông Lam Nghệ An (SLNA) tiếp tục họp bất thường để xem xét và xử lý vụ việc 3 cầu thủ của đội bóng này, trong đó có 2 ngoại binh, có phản ứng dương tính với chất kích thích cách nay 4 ngày. Đây là buổi họp thứ hai liên tiếp để bàn về vụ việc đang gây xôn xao dư luận không chỉ đối với đội bóng xứ Nghệ.
|
Bao nhiêu đội làm như SLNA ? |
Vụ việc bắt đầu từ đợt khám sức khỏe toàn bộ cầu thủ của đội bóng vào ngày 8-1 của SLNA tại Bệnh viện VN - Ba Lan (tỉnh Nghệ An). Kết quả thử máu khiến cho lãnh đạo đội bóng này giật mình khi hai tân binh mà SLNA mới vừa kết thúc hợp đồng thử việc là Gordon và Kankham đều dương tính với chất kích thích. Hiện nay, đội bóng vẫn chưa tiết lộ chất kích thích mà hai cầu thủ ngoại này sử dụng là doping đơn thuần hay ma túy. Cùng trong đợt kiểm tra này, một cầu thủ trẻ lứa tuổi U21 cũng “dính chàm”. Về hai trường hợp cầu thủ ngoại, SLNA rất dễ xử lý bởi theo đúng quy định, họ có quyền thanh lý hợp đồng trước thời hạn với cả hai. Còn cầu thủ trẻ được đào tạo và trưởng thành từ “lò” sẽ bị buộc đi cai nghiện một thời gian và chờ hình thức xử lý của Ban Kỷ luật VFF.
Trước khi SLNA công khai việc các cầu thủ của mình dính đến chất kích thích, đã có một động thái khá quyết liệt, gắt gao từ VFF. Một tổ công tác của VFF mới có chuyến làm việc tại miền Trung, trong đó SLNA và tân binh V-League QK4 được quan tâm đặc biệt. Gần như ngay lập tức, SLNA có cuộc kiểm tra sức khỏe mà thực chất là kiểm tra doping, chất kích thích với cầu thủ của họ. Ở SLNA bây giờ đã có hẳn một Ban Phòng chống doping trong cầu thủ, ban này hoạt động độc lập và có quyền kiểm tra y tế với bất cứ cầu thủ nào trong đội hình một cũng như tất cả các tuyến trẻ nếu họ cảm thấy nghi ngờ.
![]() Kankham (trái) chơi khá tốt trong màu áo SLNA ở giải tập huấn Vinakansai Ninh Bình vào tháng 11-2008. Anh là một trong số các cầu thủ có phản ứng dương tính với chất kích thích. Ảnh: H.Anh |
Việc xử lý 3 cầu thủ có mặt trong đội một chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến lực lượng của SLNA trước khi bước vào mùa bóng mới. Nhưng Giám đốc điều hành CLB, ông Hồ Văn Chiêm, cho rằng: “Đó là việc nên làm và phải làm”. Về vấn đề này, Phó Tổng Thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi cho hay: “Mùa giải tới, chúng tôi sẽ làm rất quyết liệt chuyện cầu thủ dính đến chất kích thích. Nếu dương tính với doping thì nhất thiết phải báo cáo VFF để chúng tôi xem xét đó là loại chất kích thích gì. Nếu đó là chất gây nghiện, cầu thủ sẽ phải chịu xử lý của pháp luật cũng như quy chế bóng đá chuyên nghiệp, còn nếu là doping thông thường, chúng tôi cũng sẽ có những khuyến cáo tương thích dành cho đội bóng quản lý cầu thủ”.
