Coi chừng bài học Santos !
Giới chuyên môn lo ngại sẽ hiếm có tuyển thủ nước ngoài nào chơi cống hiến cho đội tuyển VN sau vụ Santos lên tuyển rồi đòi về trước AFF Cup 2008
HLV H. Calisto đang dự tính sẽ triệu tập 2, 3 cầu thủ nước ngoài mới nhập tịch cho đợt tập trung sắp tới của đội tuyển VN. Đó là một tín hiệu vui bởi sự gia nhập của những cầu thủ như Huỳnh Kesley Alves (B.Bình Dương) hay thủ môn Đinh Hoàng La (Mykola, V.Ninh Bình) sẽ gia tăng sức mạnh cho đoàn quân của ông Calisto và tạo sự cạnh tranh trong nội bộ đội tuyển (dù Kesley đợt này không có mặt vì HLV Calisto không chọn cầu thủ B.Bình Dương và Hà Nội ACB). Nhưng nếu không thận trọng và thực sự kỹ càng trong tuyển mộ ngoại binh nhập tịch cho ĐTQG, rất có thể đội tuyển sẽ chọn sai người bởi họ có thể có thừa khả năng nhưng chưa chắc đủ nhiệt huyết và khát khao cống hiến!
Vì cần sức mạnh tổng hợp
Chủ trương tăng cường sức mạnh từ các cầu thủ nhập tịch của HLV Calisto cũng đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của lãnh đạo VFF. Cũng chính ông là người có gợi ý trò cũ Phan Văn Santos ở ĐTLA nhập tịch rồi lên tuyển với trọng trách đứng trong khung gỗ của đội tuyển VN.
Nhưng ông Calisto đã sớm nhận ra rằng
|
|
Tất nhiên là HLV Calisto và lãnh đạo VFF không muốn tình trạng các tuyển thủ gốc nước ngoài đợt này sẽ lên tuyển để rồi nhanh chóng nhận ra họ chưa đủ sự nhiệt huyết và khát khao cống hiến cho màu cờ sắc áo VN. Mục đích của ông Calisto trong việc xây dựng cho ĐTQG có sức mạnh tổng hợp từ nhiều nguồn lực, trong đó có yếu tố ngoại, là rất đáng trân trọng.
Nhưng nhiều ý kiến cho rằng cần khắt khe hơn với những người mới thay tên đổi họ để trở thành công dân VN, dù HLV người Bồ Đào Nha cho biết sẽ chỉ có tối đa 2 đến 3 “ngoại binh” trong đội hình chính vì tuyển VN cần có bản sắc của người VN.
Bao nhiêu cầu thủ chơi vì màu cờ sắc áo?
Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ khi được hỏi về vấn đề này cũng đưa ra quan điểm rất đáng suy ngẫm: “Một cầu thủ muốn thi đấu cho ĐTQG trước tiên phải có lòng yêu nước. Mà riêng điều này thì chúng ta không thể hy vọng cầu thủ ngoại nhập tịch có thể sớm “học” được”.
Nếu không kỹ tính hơn với “làn sóng” ngoại, e rằng một ngày nào đó đội tuyển VN cũng sẽ bị chê cười vì “thở bằng mũi” của những cầu thủ gốc nước ngoài.
|
Dành đất cho cầu thủ trẻ Nếu xem định mức về số lượng cầu thủ ngoại tại V-League (đăng ký 5 người, sử dụng 3 người/trận) và giải hạng nhất (đăng ký 4, sử dụng 2) như hiện nay là hợp lý cùng việc không hạn chế tình trạng Việt hóa cầu thủ ngoại, VFF nên có những quy định bắt buộc nhằm tạo điều kiện cho cầu thủ nội, nhất là cầu thủ trẻ, được chơi bóng ở các giải chuyên nghiệp. Chẳng hạn, mỗi CLB V-League (cũng như giải hạng nhất) phải đăng ký ít nhất 7 cầu thủ trẻ dưới 23 tuổi, trong đó ít nhất 4 người do chính họ đào tạo và mỗi trận phải sử dụng 2 cầu thủ. Điều này chắc chắn cũng giúp các đội chú trọng đào tạo trẻ, giảm tình trạng săn sao trẻ của các đội bóng khác. T.Đ |
