“Cối xay” HLV ở Ninh Bình
Hai mùa giải vừa qua, V.Ninh Bình đã 6 lần thay tướng - một kỷ lục sa thải HLV trong làng bóng VN – và nạn nhân mới nhất là HLV Robert Lim
Tin HLV người Singapore Robert Lim bị sa thải tối 8-3 không khiến nhiều người bất ngờ. Bởi nếu nhìn vào thói quen hành xử của lãnh đạo đội bóng cố đô Hoa Lư với các HLV trước, việc ông Lim bị mất chức là một “quy luật tất yếu”.
Nhưng câu hỏi mà nhiều người đặt ra là: Xi Măng The Vissai Ninh Bình (V.Ninh Bình) thay tướng để làm gì khi mà họ vẫn đang có một kết quả không quá tệ? Phải chăng đội bóng này đang rơi vào một bi kịch khi có quá nhiều tiền và quá tham vọng nhưng chưa xây xong một nền tảng vững chắc.
Làm tốt cũng bị sa thải
Cách đây đúng một năm, cũng vào những ngày đầu tháng 3, V.Ninh Bình cũng làm công việc mà họ đã quá quen thuộc: Thay HLV. Lần đó, tình trạng của đội có phần giống lần này, có 5 điểm và mới chỉ đi đến vòng đấu thứ 4.
Chỉ khác là Ninh Bình của mùa giải 2009 vẫn còn là đội hạng nhất mới nổi, còn giờ họ đã là một tân binh thuộc loại có nhiều tiền nhất V-League.
Một năm trước, HLV Đoàn Minh Xương phải nhường ghế cho trợ lý Nguyễn Văn Sỹ để đảm nhận vai trò giám đốc kỹ thuật. Lần này, ông Robert Lim cũng không phải thu dọn đồ đạc rời khỏi Ninh Bình bởi ông bầu Hoàng Mạnh Trường đã để HLV người Singapore trở lại vị trí phụ trách đào tạo trẻ.
Ở đội bóng “đại gia mới nổi” này, không phải cứ bị sa thải là do năng lực chuyên môn yếu. Một Văn Sỹ đầy bản lĩnh, có tài dẫn dắt V.Ninh Bình thẳng tiến đến ngôi vô địch hạng nhất năm ngoái là trường hợp điển hình. Với những gì làm được cho đội ở mùa giải trước, chẳng ai nghĩ HLV trẻ này bị giáng chức xuống làm HLV phó.

HLV R. Lim (đội nón) bị tiền đạo Raphael phản ứng sau khi thay cầu thủ này ở trận hòa XM.Hải Phòng 2-2 cuối tuần qua. Ảnh: H.Anh
Khi quyết định thay Sỹ, người ta chỉ thông báo với anh một thông tin ngắn ngọn: “Ông Tavares sẽ về làm HLV trưởng!”. Là người có lòng tự trọng, Sỹ quyết tâm ra đi. Taveres đến nhưng tất cả những gì mà cựu HLV trưởng đội tuyển VN để lại CLB chỉ là những mối quan hệ bất hòa với cả cầu thủ lẫn lãnh đạo đội bóng.
Hai mùa giải gần đây nhất và tính tới thời điểm này, V.Ninh Bình đã trải qua 5 vị HLV (4 HLV kể trên và ông Vũ Trường Giang) và 6 lần thay tướng.
Đốt cháy giai đoạn và “đốt” tiền
Phải chăng việc thay tướng đã trở thành “thói quen” khó bỏ của đội bóng này khi muốn thay đổi phong độ và màn trình diễn của các cầu thủ. Nhưng nếu nhìn lại quãng thời gian đầu mà V.Ninh Bình mới xuất hiện trong làng bóng VN, giới chuyên môn có thể thấy rất rõ mong muốn “nhảy vọt” và đốt cháy giai đoạn của ông chủ đội bóng này.
Tiền thân của V.Ninh Bình hiện nay là đội hạng nhất được chuyển giao từ Sơn Đồng Tâm Long An. Ông Trường nói rõ quan điểm làm bóng đá khi đó: “Nếu phải đầu tư từ các tuyến trẻ rồi chơi từ từ để lên chuyên nghiệp thì quá lâu. Tôi muốn số tiền mình bỏ ra phải đem lại kết quả ngay”.
Đầu mùa, V.Ninh Bình đã bỏ ra khoảng 12 tỉ đồng để chiêu mộ nội binh lẫn ngoại binh nhưng thành tích 5 điểm sau 4 trận là kết quả không thể chấp nhận với lãnh đạo CLB. Không chỉ ưa thích sự đổi thay ở khâu kỹ thuật, đội bóng nhà giàu này còn có chính sách thay máu, thanh lọc lực lượng rất mạnh mẽ.
Hầu như khi mỗi mùa giải kết thúc lại có hàng loạt cầu thủ phải ra đi. Với hàng núi tiền bỏ ra và một giám đốc điều hành kiêm nhà môi giới cầu thủ Trần Tiến Đại, V.Ninh Bình không lo thiếu nguồn cung nên mong một chữ tình ở đội bóng này phải chăng là điều xa xỉ?
|
Chờ HLV Lê Thụy Hải ? Ai sẽ dũng cảm chấp nhận ngồi lên ghế nóng ở V.Ninh Bình? Câu hỏi đó đang dành cho HLV Lê Thụy Hải, ứng cử viên số 1.
|