Công Phượng, Tuấn Anh, Quang Hải có tên trong đội hình xuất phát tuyển Việt Nam gặp Malaysia

(NLĐO) - Trên hàng tấn công của tuyển Việt Nam chạm trán Malaysia tối 12-12, HLV Park Hang-seo trao trọng trách ghi bàn cho bộ ba Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Quang Hải và Phan Văn Đức

Công Phượng, Tuấn Anh, Quang Hải có tên trong đội hình xuất phát tuyển Việt Nam gặp Malaysia - Ảnh 1.

Đội hình xuất phát tuyển Việt Nam đấu Malaysia

Với mục tiêu giành 3 điểm khi đối đầu Malaysia trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 AFF Cup 2020, HLV Park Hang-seo đã tung đội hình xuất phát mạnh nhất cho tuyển Việt Nam. Theo đó, trấn giữ khung thành là thủ môn Trần Nguyên Mạnh, dàn "tam vệ" có chiều cao cùng thể hình ấn tượng gồm đội trưởng Quế Ngọc Hải, Đỗ Duy Mạnh và tài năng trẻ Nguyễn Thành Chung.

Ở vị trí tiền vệ, chiếm giữ hai bên hành lang cánh là những gương mặt quen thuộc trong màu áo tuyển quốc gia Nguyễn Phong Hồng Duy và Vũ Văn Thanh. Ở trận chạm trán Malaysia kỳ này, "máy quét" Nguyễn Tuấn Anh được HLV Park Hang-seo tin tưởng giao nhiệm vụ thu hồi bóng, còn Nguyễn Hoàng Đức đóng vai trò kiến thiết quen thuộc.

Trên hàng tấn công, bộ ba Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Quang Hải và Phan Văn Đức sẽ là những cái tên trong đội hình xuất phát. Công Phượng và Văn Đức là những người đã ghi bàn giúp tuyển Việt Nam đánh bại tuyển Lào với tỉ số 2-0 ở ngày ra quân AFF Cup 2020.

Sau 2 lượt đấu, Malaysia và Indonesia tạm dẫn đầu bảng B với thành tích toàn thắng. Trong khi đó, đương kim vô địch Việt Nam xếp thứ 3 với 3 điểm và còn một trận chưa đấu. Giành chiến thắng trước Malaysia sẽ giúp thầy trò HLV Park Hang-seo chiếm lợi thế trong cuộc đua tranh suất vào vòng bán kết AFF Cup 2020.