Công Vinh không muốn làm du khách
Chuyến “du học” ở Bồ Đào Nha chỉ kéo dài 4 tháng nhưng chắc chắn sẽ giúp Công Vinh tích lũy được nhiều kinh nghiệm chơi bóng đỉnh cao
Hôm nay, 21-8, tiền đạo Công Vinh sẽ chính thức lên đường sang Bồ Đào Nha (BĐN) khoác áo CLB Leixoes thi đấu tại giải hạng nhất nước này (Super Liga). Tiền đạo xứ Nghệ tự nhận cơ may được đá chính khá thấp nhưng đó sẽ là một trải nghiệm mà cả đời cầu thủ chưa chắc vinh dự có được.
Muốn hơn Bambang và Kiatisuk
Ở khu vực Đông Nam Á, tên tuổi Công Vinh nổi như cồn. Thậm chí, tiền đạo xứ Nghệ còn tạo được tiếng vang ở khu vực châu Á nhờ bàn thắng đẹp mắt vào lưới Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất ở vòng chung kết Asian Cup 2007.
Thế nhưng, chính bản thân Công Vinh cũng nói vui trước lúc lên đường: “Mọi giá trị mà tôi tạo được trong khu vực giống như một tờ giấy trắng tinh khi mang nộp hồ sơ lên bàn chủ tịch CLB Leixoes. Công Vinh là ai, có lẽ phải vài tháng nữa họ mới biết”.
Công Vinh (phải) trong trận giao hữu đội tuyển VN thắng CLB Olympiakos 1-0 hồi tháng 5. Anh sẽ được cọ xát thường xuyên hơn với các hậu vệ châu Âu cao to nếu hòa nhập được trong môi trường CLB Leixoes. Ảnh: H.Anh
Sự lạc quan của Công Vinh cũng dễ hiểu bởi nó sẽ ít nhiều giúp anh giảm được áp lực khi lần đầu tiên sang châu Âu chơi bóng. Ngoài ra, đó cũng là động lực để Công Vinh phấn đấu cho sự nghiệp của bản thân. Trước Công Vinh, Kiatisuk từng sang Anh chơi cho CLB ở giải hạng nhất (chứ chưa phải giải ngoại hạng) Huddersfield, Teerathep Winothai khoác áo CLB giải hạng nhất khác là Crystal Palace, Bambang thi đấu ở Ý cho Fiorentina.
Tuy nhiên, hầu hết các chân sút lừng danh của Đông Nam Á đều chẳng mấy thành công vì đều ngồi dự bị. Vì vậy, Công Vinh khát khao khẳng định anh không phải chỉ là khách du lịch mà sẽ là một chân sút có tên tuổi.
Nhiều cơ may đá với “sao”
Trước ngày lên đường, Công Vinh cho biết: “HLV Calisto đã dặn dò tôi rằng một khi đứng chung trong hàng ngũ những cầu thủ Leixoes thi đấu ở Super Liga, từ tác phong sinh hoạt cho đến thái độ tập luyện đều được một đội ngũ các trợ lý HLV chăm sóc, theo dõi rất kỹ.
Tôi không ngại điều đó bởi nó sẽ giúp ích rất nhiều cho phong độ của tôi”. Hỏi Công Vinh nếu không may chỉ được thi đấu ở đội trẻ chứ không phải Leixoes thi đấu ở giải vô địch quốc gia BĐN, liệu tiền đạo xứ Nghệ có thất vọng.
Công Vinh khôn khéo trả lời: “Không một ngôi sao tầm cỡ thế giới nào lại không có xuất phát điểm từ những giải trẻ. Nếu thi đấu cho đội trẻ Leixoes, biết đâu chỉ nay mai, khi một siêu sao tầm cỡ thế giới xuất hiện từ Leixoes, Vinh có quyền tự hào nói rằng tôi đã từng thi đấu cùng siêu sao đó”.
Tất nhiên, phương án mà bầu Hiển cùng HLV Calisto tất bật lo cho Công Vinh trong thời gian qua chính là việc anh phải được điền tên vào danh sách 30 cầu thủ đá chính của Leixoes ở Super Liga. Điều này đã được chính chủ tịch Leixoes cam kết với HLV Calisto và phía T&T Hà Nội, vì thế, cơ may để Vinh tranh tài cùng các ngôi sao tầm cỡ thế giới sẽ rất cao.
Trước lúc tạm chia tay bóng đá VN, Công Vinh nói: “Vinh có vinh dự này là nhờ sự giúp đỡ tận tình của bầu Hiển và thầy Calisto. Ngoài ra, chính lời động viên chân tình của người hâm mộ và đồng nghiệp cũng giúp tôi yên tâm phấn đấu hết mình trong 4 tháng ở BĐN”.